DNews

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt"

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung mong chính quyền, nhân dân địa phương luôn đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt"

Ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng dự, chung vui với bà con nhân dân liên khu dân cư thôn Van Hồ, Sải Duần, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức tại địa phương.

Sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Ngay từ đầu giờ chiều, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đã có mặt đông đủ ở nhà văn hóa xã Phìn Ngan để chào đón đoàn công tác Trung ương về tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe các cụ cao tuổi, cán bộ lão thành, tìm hiểu đời sống bà con địa phương.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lào Cai (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa, có ý nghĩa trong đời sống của khu dân cư. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", mà còn là diễn đàn dân chủ tập hợp và phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân, đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng và đóng góp của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân Thôn Van Hồ và thôn Sải Duần, xã Phìn Ngan trong năm 2023.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, xã và khu dân cư tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt - 2

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong ân cần hỏi thăm sức khỏe các cụ cao tuổi, cán bộ lão thành tại địa phương (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Cùng với đó, tăng cường vận động nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương, cộng đồng dân cư thôn cần quyết tâm cao trong phát triển kinh tế của mỗi cá nhân, gia đình, với phương châm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề mới, tham gia liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân để mở rộng môi trường sản xuất để có thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn và kỳ vọng cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Phìn Ngan (Bát Xát, Lào Cai) tiếp tục đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng làm kinh tế giỏi, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mỗi hộ nghèo cần nỗ lực vươn lên

Báo cáo tại buổi lễ, ông Chảo Láo Lù, Bí thư chi bộ thôn Sải Duần, xã Phìn Ngan cho biết, thôn Van Hồ có diện tích tự nhiên 816 ha, với 118 hộ, 622 khẩu, thôn Sải Duần có diện tích tự nhiên 564 ha, với 55 hộ, 257 nhân khẩu, 100% là dân tộc Dao. Người dân 2 thôn chủ yếu phát triển kinh tế 99% bằng nghề sản xuất nông, lâm nghiệp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt - 3

Bộ trưởng tặng quà người có công với cách mạng huyện Bát Xát (Lào Cai) (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Trong năm, ban công tác mặt trận 2 thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, duy trì các hoạt động kinh tế thế mạnh như mô hình ngâm lá thuốc dân tộc Dao đỏ thôn Sải Duần gắn với phát triển du lịch cộng đồng, nhân rộng mô hình trồng cây quế phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, 2 thôn phát huy hiệu quả các cây trồng truyền thống như cây lúa, cây ngô, dưa hấu, cây sắn... tích cực chăn nuôi trâu, lợn, dê.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt - 4
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt - 5

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng trao quà tặng trẻ em, đồng bào xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Những kết quả đó đã góp phần tăng thu nhập cho người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của thôn Van Hồ đạt 22,6 triệu đồng; thôn Sải Duần đạt 21,8 triệu đồng. Số hộ nghèo năm 2023 giảm còn 68 hộ (giảm 12 hộ so với năm 2022).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai số tiền 480 triệu đồng, gồm 100 suất học bổng, quà tặng và 200 xe đạp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt - 6

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới thăm, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên thoát nghèo (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Bộ trưởng cũng trao tặng 20 triệu đồng cho hai thôn Van Hồ và Sải Duần và dành 45 triệu đồng tặng người có công với cách mạng, 20 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo.

Trước khi đến dự ngày hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đến thăm và tặng quà 2 gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phìn Ngan. Người đứng đầu ngành cũng động viên các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.