Điều gì thu hút tại New Zeland?

(Dân trí) - Năm 2015-2016, giải thưởng du lịch uy tín Telegraph Travel Awards bầu chọn New Zealand là đất nước quyến rũ nhất thế giới. Quốc đảo nằm giữa vùng biển Nam Thái Bình Dương này không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp hùng vỹ đáng kinh ngạc mà còn bởi cách làm du lịch chuyên nghiệp và độc đáo.

Mỗi người dân New Zealand như một “chiến binh” bảo vệ Mẹ Thiên Nhiên

Du lịch là ngành đem lại thu nhập xuất khẩu lớn nhất cho New Zealand (chiếm đến 17,4% GDP năm 2016). Dù vậy, người New Zealand không bao giờ muốn phát triển kinh tế để rồi vắt kiệt những gì mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng họ.

Chính sách phát triển du lịch New Zealand luôn xoay quanh giá trị cốt lõi là “kaitiakitanga” (tiếng Maori có nghĩa là “bảo vệ”). Tất cả những hành động gây tổn hại đến thiên nhiên đều không được chấp nhận. Tháng 3-2012, người dân New Zealand đã đồng loạt xuống đường phản đối chính sách cho phép khai thác dầu khí mà Chính phủ đề xuất, bởi họ lo lắng việc khai thác sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, thay đổi hệ sinh thái và ô nhiễm môi trường biển, dù rằng trữ lượng dầu khí của New Zealand là vô cùng lớn. Ngoài ra, hệ thống đường bộ ở New Zealand thường có nhiều dốc lên dốc xuống vì được xây dựng men theo đồi núi tự nhiên – New Zealand tuyệt đối nói “không” với việc san đồi, phá núi.

Phong cảnh tuyệt đẹp của hồ Wakatipu vào mùa đông
Phong cảnh tuyệt đẹp của hồ Wakatipu vào mùa đông

Vì mục đích phát triển du lịch bền vững, New Zealand tích cực áp dụng các hình thức du lịch sinh thái, kết hợp giữa khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Nhờ đó, New Zealand tránh được vấn nạn thiên nhiên bị du lịch “tàn sát”.

Trung tâm hội tụ của những “bậc thầy” du lịch sáng tạo

Được mệnh danh là quốc gia đổi mới và sáng tạo, những ý tưởng, quan điểm mới luôn được chào đón ở New Zealand, được thể hiện trong văn hóa, giáo dục… và du lịch cũng không là một ngoại lệ. Chẳng hạn như ngay khi đặt chân đến thủ đô Wellington – nơi được mệnh danh là thủ phủ của sáng tạo và nghệ thuật, bạn có thể nhìn thấy tấm bảng chào đón với dòng chữ Wellington được thiết kế cách điệu theo hình cơn gió đang uốn lượn, nhằm thể hiện biệt danh của thành phố này - “Welly lộng gió”. Và những ý tưởng thú vị như vậy xuất hiện ở khắp nơi trong lòng xứ sở Kiwi.

Bên cạnh đó, người New Zealand còn nổi tiếng với những phát minh về du lịch mạo hiểm, du lịch dựa vào địa hình của từng vùng. Dịch vụ nhảy Bungy thương mại đầu tiên trên thế giới toạ lạc tại Queenstown, “thủ đô” của các trò chơi mạo hiểm. Queenstown cũng là quê hương của chiếc Hamilton Jet Boat lừng danh thế giới, từng được gia đình Nữ hoàng Anh trải nghiệm khi đến thăm New Zealand.

Trải nghiệm cảm giác “yo!” khi nhảy Bungy từ cầu Kawarau, nơi mở dịch vụ nhảy Bungy thương mại đầu tiên trên thế giới.
Trải nghiệm cảm giác “yo!” khi nhảy Bungy từ cầu Kawarau, nơi mở dịch vụ nhảy Bungy thương mại đầu tiên trên thế giới.

Con người ở đây rất biết tận dụng sự ưu ái mà thiên nhiên ban tặng để sáng tạo ra các hoạt động du lịch đặc trưng của từng vùng miền, theo từng mùa; ví dụ như mùa xuân, du khách có thể đạp xe quanh hồ Tepako, ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ sắc hoa Lupin, hay như mùa hè thì đến Gisborne để đón ánh nắng mặt trời đầu tiên trên trái đất, mùa đông thì đến Queenstown hoặc Taupo để trượt tuyết… Bên cạnh các hoạt động du lịch khám phá thiên nhiên, họ còn đa dạng hóa rất nhiều tour du lịch độc đáo khác như ghé thăm các trang trại, thưởng thức rượu vang, dầu ô liu, tìm hiểu văn hóa Maori… để làm vừa lòng mọi du khách với mọi sở thích.Tại đây, những “bậc thầy” sáng tạo sẽ cho bạn hiểu thế nào là trải nghiệm du lịch tuyệt vời, đến rồi chẳng muốn rời đi chút nào!

Thiên đường du lịch của sự minh bạch và chuyên nghiệp

Được bình chọn là quốc gia nói tiếng Anh yên bình nhất thế giới cộng thêm sự minh bạch của ngành du lịch New Zealand, rất nhiều du khách đã đến đây bằng hình thức du lịch tự túc. Trên khắp New Zealand có 80 Trung tâm thông tin I-Site dành cho khách du lịch trong và ngoài nước. Đây là sáng kiến của Cơ quan xúc tiến du lịch New Zealand (Tourism New Zealand) để du khách có được thông tin chính xác, minh bạch và cập nhật nhất về giá cả, chất lượng dịch vụ, địa điểm tham quan, nơi ở, phương tiện đi lại,….Dù bạn đi đến đâu, các nhà cung cấp dịch vụ du lịch luôn đem đến chất lượng dịch vụ đầy thiện cảm, phản hồi nhanh, đúng giờ.

New Zealand còn được mệnh danh là thủ phủ du lịch của thế giới
New Zealand còn được mệnh danh là thủ phủ du lịch của thế giới

Với cách làm du lịch độc đáo, đầy thiện cảm và “đáng đồng tiền bát gạo”, ngành du lịch của New Zealand đã thu hút cả du khách lẫn học sinh, sinh viên quốc tế đến đây theo học và chiêm nghiệm. Đây chính là cái nôi đào tạo ngành Quản trị du lịch nhà hàng khách sạn nổi tiếng chất lượng nhất nhì thế giới. Có thể kể tên một số trường Đại học của New Zealand đã vinh dự lọt top 50 các trường đào tạo Quản trị du lịch nhà hàng khách sạn tốt nhất thế giới theo QS Rankings 2017, bao gồm ĐH Waikato xếp thứ 24, ĐH AUT xếp thứ 45, ĐH Lincoln xếp thứ 48. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều cơ sở đào tạo ngành Quản trị uy tín khác như Trường Cao đẳng Queenstown (QRC), các học viện kỹ nghệ như Ara Institute of Canterbury, Otago Polytechnic, Southern Institute of Technology, Manukau Institute of Technology,…

Cũng giống New Zealand, du lịch vẫn luôn là một ngành kinh tế đầy tiềm năng ở một quốc gia rừng vàng biển bạc như Việt Nam. Nếu ngay từ bây giờ người trẻ Việt có thể đổi mới tư duy, học hỏi từ những mô hình phát triển du lịch bền vững, độc đáo và chuyên nghiệp như vậy, Việt Nam cũng sẽ có nhiều cơ hội để cất cánh trên bản đồ du lịch thế giới.