Hà Tĩnh:

Yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc cán bộ "sàm sỡ" tượng nàng Biang

(Dân trí) - Sáng ngày 25/7, Bí thư Huyện ủy huyện Vũ Quang, ông Phạm Hữu Bình, cho biết, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện, Đảng ủy cơ quan ủy ban huyện vào cuộc kiểm điểm nghiêm túc ông Phan T.A. - cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường vì có hành vi phản cảm với tượng nàng Biang (Đà Lạt, Lâm Đồng).

Trước đó vào chiều ngày 21/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một người đàn ông ở Hà Tĩnh leo lên tượng nàng Biang và hôn vào ngực tượng. Người đàn ông sau đó được xác định là ông Phan T.A., đang công tác tại UBND huyện Vũ Quang và người đưa bức ảnh đó lên mạng xã hội là ông Trần Lê, Chánh văn phòng UBND huyện Vũ Quang.


Hành động được cho là phản cảm của ông T.A.

Hành động được cho là phản cảm của ông T.A.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải đã nhận nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ vẻ bức xúc, cho rằng đó là một hành động phản cảm.

Trao đổi với báo chí, ông Phan T.A., làm việc tại Phòng Quỹ đất huyện Vũ Quang thừa nhận chính ông là người hôn ngực tượng nàng Biang trong ảnh.

Ông T.A. giải thích, lúc đi du lịch ở TP Đà Lạt, ông giao lưu với bạn bè nên có uống rượu hơi quá chén, sau đó mới có hành động leo lên tượng nàng Biang và hôn vào ngực tượng. “Hành động như vậy của tôi là sai” - ông thừa nhận.

Sáng ngày 25/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang cho biết, Huyện ủy đã có ý kiến chỉ đạo UBND huyện, Đảng ủy cơ quan ủy ban huyện yêu cầu kiểm điểm một cách nghiêm túc về hành động của ông Phan T.A.

“Đó là một hành động cực kỳ phản cảm, tôi đã gay gắt yêu cầu kiểm điểm, làm tường trình một cách nghiêm túc. Chúng tôi đã chỉ đạo rồi và sáng nay UBND huyện đang họp về vấn đề trên”, ông Bình nói.

Xuân Sinh - Tiến Hiệp