Vụ nổ kho pháo: Tang thương như sau cơn bão dữ

(Dân Trí) - Ông Nguyễn Thế Chế trưởng khu phố 11 xã Võ Lao – Thanh Ba cho biết: Chỉ tính riêng trong khu vực Võ Lao đã có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ pháo hoa tại nhà máy Z121, trong đó có nhiều nhà bị nứt, đổ sập hoặc cháy rụi.


Tính đến sáng ngày 14/10 hầu hết các hộ dân tại khu vực xã Khải Xuân, Võ Lao (Thanh Ba – Phú Thọ) đã dời nơi sơ tán trở về nhà và khắc phục hậu quả sau vụ nổ pháo hoa Z121. Nhiều hộ dân rơi vào cảnh “màn trời chiều đất” do nhà cửa đã cháy rụi và đổ sập hoàn toàn.

Hàng chục ngôi nhà cao tầng của người dân trở nên tan hoang như vừa trải qua một trận động đất. Ông Nguyễn Thế Chế trưởng khu phố 11 xã Võ Lao – Thanh Ba cho biết: chỉ tính riêng trong khu vực Võ Lao đã có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ pháo hoa tại nhà máy Z121, trong đó có nhiều nhà bị nứt, đổ sập hoặc cháy rụi. Hiện các cơ quan chức năng đang trực tiếp có mặt tại hiện trường làm công tác kiểm kê giá trị tài sản để có phương án đền bù thích hợp.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Kế San cho biết tình đến ngày 14/10 không có thêm trường hợp nào tử vong sau vụ nổ. Báo cáo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về vụ nổ tại xí nghiệp 4, nhà máy Z121, trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết thiệt hại vật chất trong vụ nổ ước tính là 52 tỷ đồng.

Trọng Trinh-Hà Trang