Thông tin thêm về máy bay Malaysia Airlines mất tích

Hiện nay các thông tin về máy bay mất tích chưa rõ ràng nên chưa thể phán đoán nguyên nhân bị nạn, cũng chưa thể khẳng định chính xác điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay chở 239 người đang tạm coi là mất tích và có thể bị rơi.


 

 Theo thông tin từ Hải quân Vùng V tại Phú Quốc (Kiên Giang), chấp hành lệnh của Quân chủng Hải quân, đơn vị đã triển khai nhanh các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích, được xác định có thể bị rơi trên vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Malaysia, cách đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) hơn 150 hải lý về phía Nam.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8/3, Bộ tư lệnh Hải quân Vùng V đã điều động lực lượng cán bộ, chiến sĩ 2 tàu vận tải và chuyên dùng cứu hộ, cứu nạn là HQ 954 và HQ 637 rời Phú Quốc thực hiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn chiếc máy bay rơi và dự kiến tiếp tục đưa thêm 1 tàu lên đường làm nhiệm vụ. Hai tàu hải quân rời bến và dự kiến hành trình khoảng 15 giờ đồng hồ sẽ đến khu vực vùng biển được xác định có máy bay rơi để triển khai công tác tìm kiếm, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại dò tìm.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 20 phút, tàu mang số hiệu 2001 Vùng Cảnh sát Biển 4 đã xuất phát tại Phú Quốc, dự kiến 19 giờ ngày 8/3 tàu sẽ đến khu vực máy bay gặp nạn và tiếp cận hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Thông tin thêm về máy bay Malaysia Airlines mất tích

Trực thăng cứu hộ Mi-171 của Trung đoàn 917 bay đi Cà Mau chuẩn bị tham gia tìm kiếm, cứu nạn chiếc Boing 777-200ER số hiệu MH370 của Malaixia Airlines. (Ảnh: Quân đội nhân dân)

Trong khi đó, thông tin từ Sở chỉ huy Sư đoàn Không quân 370 và Lữ đoàn Không quân 918, 2 chiếc trực thăng cứu hộ Mi-171 sẵn sàng cất cánh bất kể lúc nào, kể cả trong điều kiện tìm kiếm, cứu nạn ban đêm tới vùng nghi chiếc máy bay Boing bị mất tích. Sư đoàn 370, Lữ đoàn 918 của Quân chủng Phòng không-Không quân vẫn tiếp tục duy trì chế độ trực rất cao, chuẩn bị thêm máy bay và điều lực lượng chỉ huy bay, dẫn đường xuống các sân bay khu vực miền Tây Nam bộ và sân bay Phú Quốc để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.


Theo VTV - TTXVN