1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Thêm nhiều điểm cháy trên núi Cô Tô, 300 người được huy động dập lửa

Bảo Trân

(Dân trí) - Các đám cháy nhỏ trên núi Cô Tô sáng 28/4 là "tàn dư" của đám cháy lớn ngày 26/4. Do nắng nóng, gió lớn cộng thêm địa hình núi có nhiều hốc đá ủ khói nên một số điểm âm ỉ khói đã phát lửa trở lại.

Sáng 28/4, ông Nguyễn Văn Bé Tám - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) - cho biết, tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Tô (thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) đang có thêm một số đám cháy nhỏ. 

Các đám cháy nhỏ này là "tàn dư" của đám cháy hôm 26/4. Do thời tiết hanh khô, nắng nóng gay gắt, gió lớn cộng thêm địa hình núi có nhiều hốc đá nhỏ, gây nổ, khó tiếp cận nên một số điểm âm ỉ khói đã phát lửa trở lại. 

"Trong hôm nay huyện sẽ tập trung lực lượng dập tắt hoàn toàn các đám cháy nhỏ ở núi Cô Tô", chủ tịch UBND huyện Tri Tôn nhấn mạnh.

Thêm nhiều điểm cháy trên núi Cô Tô, 300 người được huy động dập lửa - 1

Trước đó, đám cháy trên núi Cô Tô đã được khống chế vào sáng ngày 27/4 (Ảnh: CTV).

Sáng cùng ngày, huyện Tri Tôn tiếp tục huy động hơn 300 người tham gia chữa cháy trên núi Cô Tô, gồm lực lượng từ: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, công an huyện, công an xã, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương. 

Huyện Tri Tôn cũng huy động thêm các máy móc, thiết bị như: máy bay không người lái (drone), máy chữa cháy đeo vai, các can chứa nước, máy bơm nước,... để tiếp cận chữa cháy ở những vị trí khó tiếp cận như hốc đá, dốc, đỉnh núi.  

Thêm nhiều điểm cháy trên núi Cô Tô, 300 người được huy động dập lửa - 2

Trong hôm nay 28/4, huyện Tri Tôn quyết tâm dập tắt hoàn toàn đám cháy trên núi Cô Tô (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã đưa tin, một đám cháy bùng phát ngày 26/4, tại khu vực Kẹt Càng đước thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. 

Ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, cho biết tại nơi xảy ra cháy, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn. 

"Đám cháy xuất phát từ đám cỏ khô trên núi, khu vực cháy không có rừng, chủ yếu là đá và cây cỏ. Một số tiếng nổ lớn nghi là từ đạn bom còn sót lại nên lực lượng chức năng đang thận trọng tiếp cận hiện trường", ông Bé Tám nói.

Do tình hình khu vực cháy xảy ra có nhiều dốc cao, đá lớn, khói nhiều, đá nổ và rơi từ trên xuống dốc cản trở công tác chữa cháy. 

Sau nhiều nỗ lực đến sáng 27/4, được sự hỗ trợ của các đơn vị, huyện Tri Tôn đã khống chế được đám cháy. Ước tính ban đầu, đám cháy khiến 6ha tre, tầm vông và một phần nhỏ diện tích cây rừng bị thiêu rụi.