1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thành ủy TPHCM chuẩn bị công tác nhân sự

Q.Huy

(Dân trí) - Bí thư TPHCM cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sẽ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ và làm một số bước, quy trình về công tác cán bộ.

Sáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM triệu tập kỳ họp lần thứ 28, khóa XI. Phát biểu mở đầu phiên làm việc, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết, tại kỳ họp này, Thành ủy sẽ nghe báo cáo và đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội thành phố quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024, đồng thời thảo luận việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII và tham gia một số bước, quy trình về công tác cán bộ.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhìn nhận, địa phương bước vào năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Mục tiêu tăng trưởng cả năm của thành phố là 7,5-8%, địa phương cũng đề ra nhiều giải pháp phấn đấu, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao ngay từ đầu năm.

Thành ủy TPHCM chuẩn bị công tác nhân sự - 1

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 28 diễn ra sáng 27/3 (Ảnh: Q.Huy).

"Đến giờ này, các chỉ số về kinh tế - xã hội quý I cho thấy tăng trưởng GRDP đạt khá, thu ngân sách giữ vững sự ổn định, nhiều lĩnh vực đang trên đà phục hồi, thị trường bất động sản cũng có dấu hiệu phục hồi và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang tăng lên", ông Nguyễn Văn Nên nói.

Tuy nhiên, Bí thư Nên thông tin, Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM đã đưa ra nhận định, đánh giá về một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể, các động lực tăng trưởng của thành phố chưa đạt kỳ vọng, khả năng hấp thụ vốn còn yếu, các yếu tố cạnh tranh để thu hút vốn đầu tư nước ngoài như giá thuê đất, chi phí logistics, hạ tầng, bến cảng chưa hấp dẫn nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển.

"Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu. Công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chưa mạnh. Quý I chưa nói được tất cả nhưng cần đánh giá sát, đúng về những mặt làm được, những nỗ lực, cố gắng và cả hạn chế, yếu kém nhằm đề ra giải pháp", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Thành ủy TPHCM chuẩn bị công tác nhân sự - 2

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu xem xét lại cả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trong đó, thành phố cần đưa các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đi vào cuộc sống có hiệu quả nhất, chuyển biến thành động lực tăng trưởng từ quý II.

"Về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, Thành ủy sẽ nghiên cứu, cho ý kiến về thành lập 3 tiểu ban là Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội cùng các tổ biên tập theo quy định", Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

Tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, trong quý I, TPHCM tăng trưởng 6,54%, đạt mục tiêu đề ra. Về ngắn hạn, lãnh đạo chính quyền TPHCM yêu cầu địa phương vẫn phải tập trung cho "cỗ xe tam mã" là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, là vấn đề của trung hạn và dài hạn.

Chủ tịch TPHCM cũng chỉ rõ, một điểm hạn chế của địa phương là năng lực hấp thụ vốn. Trong quý I, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn có tăng về số lượng, nhưng lại giảm về số vốn.

"Chúng ta nói các làn sóng đầu tư nước ngoài đang đổ về Việt Nam và TPHCM. Tuy nhiên, đây mới là xu hướng, còn kết quả còn chưa có. Thành phố cần vừa thúc đẩy đầu tư công, vừa thu hút đầu tư tư thời gian tới", Chủ tịch UBND TPHCM nêu giải pháp.