1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Ra biển chơi, 2 anh em họ bị sóng lớn cuốn mất tích

(Dân trí) - Hai anh em Nam và Bảo đi chơi ngoài biển vào thời điểm sóng lớn, mưa to do ảnh hưởng bão số 11 sắp tiến vào bờ. Hai anh em đã mất tích sau khi bị một con sóng mạnh cuốn trôi...

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 13/10, do ảnh hưởng bão số 11 nên biển động, sóng và mưa rất lớn. Tuy nhiên, 2 anh em cô cậu ruột là Nguyễn Hoài Nam (13 tuổi) và Nguyễn Văn Bảo (15 tuổi, cùng trú thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) sau khi ăn giỗ ở xã Lộc Vĩnh đã rủ nhau đi chơi ở bãi biển ghềnh Đá Bàng, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Khi 2 em đứng trên ghềnh đá thì bỗng bị cơn sóng lớn đập vào, cuốn trôi ra biển. Một em nhỏ đi theo may mắn không bị sóng cuốn chạy về nhà cấp báo. Mặc dù Bộ đội Biên phòng đồn Chân Mây ở gần đó và chính quyền địa phương ra sức tìm kiếm dọc bờ biền từ xã Lộc Vĩnh đến thị trấn Lăng Cô nhưng, nhưng cho đến 17h chiều nay (14/10), vẫn chưa tìm thấy 2 em.

Các em nhỏ vẫn vô tư tắm biển trên bãi biển TT-Huế chiều 13/10 dù sóng lớn

Các em nhỏ vẫn vô tư tắm biển trên bãi biển TT-Huế chiều 13/10 dù sóng lớn

Gia đình cả 2 em đều thuộc diện hộ nghèo. Bố em Bảo là ông Nguyễn Văn Cường (45 tuổi) bị mù mắt, vợ ông làm nông là lao động chính. Riêng em Nam phải ở với bà ngoại do bố mất sớm, mẹ em phải đi làm ăn xa.

Đại Dương