1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều lãnh đạo ngành môi trường, du lịch Đà Nẵng cùng tắm biển

(Dân trí) - Hình ảnh ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ của đơn vị và người dân thành phố tắm biển tại bãi tắm Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng) ngay trong sáng sớm nay 30/4 được nhiều cư dân mạng chia sẻ và bày tỏ là hình ảnh thuyết phục biển Đà Nẵng an toàn

Ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tắm biển Đà Nẵng sáng 30/4
Ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tắm biển Đà Nẵng sáng 30/4

Cùng lúc, hình ảnh ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cùng người dân và du khách tắm biển Đà Nẵng vào chiều tối qua, 29/4, ngay khi chương trình khởi động mùa du lịch biển Đà Nẵng 2016 vừa diễn ra tại Công viên Biển Đông Đà Nẵng được chia sẻ là hình ảnh rất có ý nghĩa trong thời điểm này, khi mà người dân và du khách còn hoang mang vụ cá chết có ảnh hưởng tới du lịch Đà Nẵng hay không.

Ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng tắm biển chiều tối 29/4, ngay sau chương trình khai mạc tuần khởi động mùa du lịch biển Đà Nẵng
Ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng tắm biển chiều tối 29/4, ngay sau chương trình khai mạc tuần khởi động mùa du lịch biển Đà Nẵng

Chia sẻ với PV, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng “Tôi vẫn giữ thói quen đi biển thường xuyên lâu nay. Mấy bữa nay do thông tin vụ cá chết khiến người dân và du khách còn hoang mang, lo lắng. Các ngành chức năng của Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, Sở Tài nguyên - Môi trường cùng Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Đà Nẵng đã sớm có thông báo kết quả xét nghiệm mẫu nước biển của Đà Nẵng đảm bảo phục vụ các hoạt động thể thao, giải trí dưới nước”.

Nhiều lãnh đạo ngành môi trường, du lịch Đà Nẵng cùng tắm biển - 3

Người dân và du khách Đà Nẵng đổ ra biển bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vào chiều 29/4 và sáng nay 30/4
Người dân và du khách Đà Nẵng đổ ra biển bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vào chiều 29/4 và sáng nay 30/4

Chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Lịch chia sẻ về hình ảnh ông Nguyễn Điểu và các cán bộ Sở Tài Nguyên - Môi trường Đà Nẵng bày tỏ: “Nếu thường ngày, tắm biển cũng chỉ là hành động sinh hoạt bình thường nhưng với Đà Nẵng những ngày này, khi liên tiếp chịu “hiệu ứng” về vụ cá chết hàng loạt tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) lan đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế không chỉ làm bao ngư dân vốn bám biển bao đời ở miền Trung lao đao về kinh tế gây bức xúc cho người dân mà còn gây hệ lụy nguy hiểm hơn nhiều lần, trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành, lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, KT-XH và an ninh quốc gia.

Đà Nẵng không nằm ngoài ngoại lệ đó, đặc biệt sau vụ “cá chết tràn bờ”, nhiều nghi vấn được đặt ra thách thức nghiêm trọng đến mục tiêu thành phố đáng sống cũng như dễ làm tổn thương đến ngành du lịch của thành phố. Rất may, sự việc nhanh chóng được các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rỏ bằng các luận chứng về khoa học để chứng minh các chỉ số về môi trường an toàn.

Hành động tắm biển của người đứng đầu ngành môi trường TP. Đà Nẵng là cách tốt nhất để chứng minh được môi trường biển trong sạch ở nơi đây cũng như xóa tan những nghi ngờ còn lại”.

Khánh Hiền