1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam nghi phạm tử vong tại nhà tạm giữ công an huyện

Trần Lê

(Dân trí) - Người đàn ông 41 tuổi, là nghi phạm liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy vừa tử vong tại nhà tạm giữ Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Chiều ngày 10/11, xác nhận với phóng viên Dân trí, ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, Công an huyện đã báo cáo có trường hợp tử vong tại nhà tạm giữ của đơn vị này. Cũng theo ông Khoa, nguyên nhân ban đầu được Công an huyện báo cáo là nghi phạm tử vong do treo cổ tự tử tại nhà tạm giữ, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện nhưng không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nam nghi phạm tử vong tại nhà tạm giữ công an huyện - 1

Công an huyện Bá Thước nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin bước đầu được biết, nghi phạm là ông Hà Văn Khánh (41 tuổi), trú tại bản Hiềng, xã Kỳ Tân, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Theo gia đình đình nghi phạm, ngày 28/10, ông Khánh bị công an bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đêm 4/11, Công an huyện Bá Thước có thông báo đến UBND xã Kỳ Tân, rồi lãnh đạo xã thông tin đến gia đình là sức khỏe ông Khánh "có vấn đề". Trong đêm 4/11, khi gia đình đến Công an huyện Bá Thước mới biết ông Khánh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước cấp cứu và đã tử vong.

Đến 12h đêm 4/11, cơ quan chức năng mới cho gia đình đến nhìn mặt ông Khánh đã tử vong. Ngày 9/11, gia đình nhận được xe máy cùng nhiều tư trang, tài sản của ông Khánh.

Nguyên nhân ban đầu từ phía cơ quan Công an cho biết, ông Khánh chết do thắt cổ tự tử ở nhà tạm giữ.

Theo gia đình ông Khánh, chiều 3/11, khi gia đình đến gặp, sức khỏe ông Khánh bình thường, không có vấn đề gì buồn phiền. Gia đình mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trao đổi với Dân trí, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khám nghiệm và Văn phòng cơ quan điều tra hiện nay đang giải quyết, khi nào có kết quả sẽ thông tin. Đại tá Khương Duy Oanh khẳng định sẽ làm theo đúng trình tự pháp luật.