1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Miwon xả nước thải ra sông Hồng: "Vedan thứ hai"

(Dân trí) - Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và Cảnh sát môi trường (PC36) Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt quả tang Công ty Miwon đang xả thẳng nước thải công nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn ra sông Hồng.

Ngày 30/9, đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường cùng PC36 Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty Miwon (sản xuất bột ngọt tại TP Việt Trì, 100% vốn Hàn Quốc) và bắt quả tang công ty này đang xả nước thải công nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn theo đường ống qua khu dân cư phố Gát ra sông Hồng suốt 1 năm qua.

Từ năm 1996, dân ở 2 phường Thọ Sơn, Tiên Cát (TP Việt Trì) đã phải hứng chịu mùi hôi thối và nguồn nước thải ô nhiễm nặng của doanh nghiệp này. Năm 2007, đường ống dẫn nước thải của Miwon bị vỡ khiến toàn bộ khu dân cư phải sống chung với ô nhiễm và lá cây quanh khu vực bị cháy đen.

Đáng chú ý là các giếng nước sinh hoạt của người dân đã phải bỏ vì ngả màu, bốc mùi khó chịu. Theo phản ánh của các hộ dân sống quanh Công ty Miwon, tính đến thời điểm này căn bệnh ung thư, chủ yếu là ung thư phổi và ung thư tuỷ sống đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân và hàng chục người khác đang trong quá trình điều trị bệnh.

Gần một tuần trôi qua kể từ khi đoàn liên ngành bất ngờ kiểm tra Công ty Miwon và lấy các mẫu nước, chất thải về xét nghiệm, đến nay vẫn chưa có kết luận về mức độ vi phạm môi trường của Miwon.

 

Hàng trăm người dân sống quanh khu vực nhà máy Miwon cùng hàng triệu người dân khác đang sống trên lưu vực sông Hồng đang quan tâm và nóng lòng chờ kết luận từ phía các cơ quan chức năng, xem Công ty Miwon "giết" sông Hồng ở mức độ như thế nào?

Theo Sở TNMT Phú Thọ, mỗi ngày công ty Miwon xả thải khoảng 150m3 nước thải chưa đạt tiêu chuẩn ra sông Hồng. Nhưng để có số liệu chính xác thì cần phải tính toán lại, bởi nếu căn cứ vào công suất của nhà máy thì có thể lên tới 900 m3/ngày đêm.

Cơ quan chức năng cho hay, hệ thống xử lý nước thải của Miwon chỉ hoạt động được vài ngày sau khi lắp đặt rồi dừng lại. Phó Giám đốc Miwon, ông Trương Quang Bình, thừa nhận vấn đề này và cho biết Miwon chưa có giấy phép hoạt động về hệ thống xử lí nước thải.

Mặc dù đang trong quá trình chờ kết luận cuối cùng về mức độ vi phạm môi trường nhưng ngày hôm qua 3/10, khi PV Dân trí có mặt tại khu vực nhà máy Miwon thì vẫn bắt gặp cảnh Miwon đang "giết" sông Hồng bằng cách thải ra đây một thứ nước đen ngòm (tại khu vực bến đò Chiểu Dương).

Đồng thời theo quan sát của PV, hệ thống rãnh nước thải của Công ty Miwon nằm bên trong hàng rào công ty này đều được làm “lộ thiên” chỉ được che chắn đơn giản bằng những viên gạch và nhiều chỗ hở ra trông rõ thứ nước đen ngòm, đặc quánh.

 

Miwon xả nước thải ra sông Hồng: "Vedan thứ hai" - 1
 

Khu vực bể chứa nước thải của Công ty Miwon (ảnh: TH).

Làm việc với báo chí về vấn đề ô nhiễm môi trường do công ty gây ra, ông Lee Dong Joon, Giám đốc Công ty TNHH Miwon Việt Nam (qua phiên dịch) đã thừa nhận mùi hôi thối phát ra từ nhà máy Miwon là rất khó chịu và lí giải là do quá trình lên men mật rỉ đường và tinh bột sắn.

Về vấn đề xả nước thải ra môi trường, ông Lee xác nhận, trung bình Miwon xả thải khoảng 150 m3/ngày đêm và khẳng định tất cả hệ thống nước thải đó đều đã được xử lí và đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Trả lời câu hỏi về hệ thống xử lí nước thải của Miwon chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ chấp thuận và cấp phép sử dụng, ông Le nói, chúng tôi đang cho chạy thử nghiệm.

"Có thể là do than hoạt tính trong quá trình sử dụng đã vãi ra ngoài, rơi xuống dòng nước thải của Miwon nên khi ra đến sông Hồng nước mới có màu đen như vậy. Nếu vi phạm môi trường nghiêm trọng thì chúng tôi cũng sẵn sàng đóng cửa nhà máy theo đúng quy định của pháp luật hoặc khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng" - ông Lee biện minh.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí, năm 2007 Trung tâm quan trắc môi trường của Sở TNMT Phú Thọ đã lấy một số mẫu nước thải từ nhà máy Miwon mang đi xét nghiệm và đã có kết quả? Bà Phạm Thị Thu Hiền, phụ trách công tác bảo vệ môi trường Miwon cho biết: "có một số chỉ tiêu không đạt" nhưng không cung cấp con số cụ thể.

Rõ ràng, sai phạm của Miwon với những hậu quả đã nhìn thấy trước mắt, trong thời gian dài thì không thể nói rằng các cơ quan chức năng không biết. Theo những người dân sống ở đây, họ đã liên tục gửi đơn kêu cứu, thậm chí kéo đến trước cổng công ty đề nghị dừng hoạt động nhưng rồi đâu lại vẫn vào đó.

Trước sự việc này, ông Lê Kế Sơn, Phó Cục trưởng bảo vệ môi trường (Bộ TNMT) cho biết sẽ đề nghị Cục cảnh sát môi trường (C36) cùng với các nhà khoa học vào cuộc để có những đánh giá khách quan và chính xác nhất trong việc xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà cũng khẳng định: Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý nghiêm, nặng nhất sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Hồng Ngân - Lan Hương