1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Kiên quyết xử lý khách sạn “xén” đất nông nghiệp vươn ra cầu Nhật Tân

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Bùi Tuấn Dương - Chủ tịch UBND phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) trước việc công trình khách sạn tự ý tháo dỡ hàng rào cố định bảo vệ hành lang an toàn và “hô biến” đất nông nghiệp sai quy định để vươn ra cầu Nhật Tân gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Công trình khách sạn tự ý tháo dỡ hàng rào an toàn cầu Nhật Tân và hô biến đất nông nghiệp trái phép để vươn ra mặt đường gom cầu Nhật Tân, gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông.
Công trình khách sạn tự ý tháo dỡ hàng rào an toàn cầu Nhật Tân và "hô biến" đất nông nghiệp trái phép để vươn ra mặt đường gom cầu Nhật Tân, gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 15/9, ông Bùi Tuấn Dương - Chủ tịch UBND phường Phú Thượng khẳng định đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu ông Phạm Tuấn Hải (chủ khách sạn) khắc phục xong những vi phạm mà báo chí đã phản ánh thời gian qua.

Trả lời câu hỏi về việc có ra quyết định đình chỉ thi công khách sạn có nhiều sai phạm trong suốt thời gian dài như vậy, ông Bùi Tuấn Dương cho rằng ở Hà Nội hiện nay có 2 dạng vi phạm là xây dựng trên đất nông nghiệp và xây dựng trên đất có đủ điều kiện cấp giấy phép. Chính vì thế ở công trình khách sạn này cũng phải bóc tách làm hai phần để xem xét xử lý.

Trước mắt, UBND phường Phú Thượng đã đình chỉ việc “hô biến” diện tích đất nông nghiệp thành khu vực sân của khách sạn trái phép, buộc khôi phục nguyên trạng như ban đầu (đất nông nghiệp được giao cho người dân Phú Thượng trồng đào - PV).

Đối với việc quy hoạch tuyến đường gom cầu Nhật Tân không cho phép xây dựng công trình khách sạn nhưng chủ đầu tư vẫn “hô biến” đất nông nghiệp sai quy định để vươn ra mặt đường có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, gây ảnh hưởng an toàn giao thông, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng khẳng định: “Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý vấn đề này”.

Trước đó, Xí nghiệp quản lý cầu Nhật Tân - cầu Đông Trù cho biết đã có văn bản gửi UBND phường Phú Thượng đề nghị xử lý nghiêm hành vi tự ý tháo dỡ hàng rào cố định bảo vệ hành lang an toàn cầu Nhật Tân của công trình toà nhà khách sạn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Dù chưa hoàn thiện và đang bị cơ quan chức năng xử lý nhưng chủ nhà đã quảng cáo cho thuê khách sạn mặt đường lớn...
Dù chưa hoàn thiện và đang bị cơ quan chức năng xử lý nhưng chủ nhà đã quảng cáo cho thuê khách sạn "mặt đường lớn"...

Hơn nữa, tại khu vực đường gom cầu Nhật Tân trước đây toàn là đất ruộng được giao cho người dân sử dụng trồng đào nhưng không hiểu sao đã bị công trình này “hô biến” thành một phần sân của công trình khách sạn, nhằm mục đích vươn ra mặt đường gom của cầu Nhật Tân.

Nhiều người dân sinh sống tại đây rất bức xúc khi vườn trồng đào bị mua bán, “biến hoá” thành công trình thuộc khách sạn nhưng suốt thời gian dài không bị cơ quan chức năng đình chỉ, “tuýt còi”.

Sau khi nhận được văn bản của Xí nghiệp quản lý cầu Nhật Tân - cầu Đông Trù, đoàn kiểm tra UBND phường Phú Thượng đã lập biên bản vi phạm với chủ hộ là ông Phạm Tuấn Hải.

Ngoài việc yêu cầu ông Phạm Tuấn Hải phải lắp đặt lại hàng rào cố định bảo vệ hành lang an toàn cầu Nhật Tân đã tự ý tháo dỡ trước đó, đại diện phường Phú Thượng khẳng định sẽ yêu cầu tự tháo dỡ phần sân xây dựng sai phép, trả lại hiện trạng đất nông nghiệp trồng cây theo đúng mục đích giao đất ban đầu.

Đại diện Xí nghiệp quản lý cầu Nhật Tân- cầu Đông Trù cho biết, đây là đoạn đường có lưu lượng phượng tiện tham gia giao thông lớn, nằm ngay đoạn đường cua từ đường đê An Dương Vương xuống đường Nam Thăng Long - Ciputra nên việc xuất hiện khách sạn ngay mặt đường không có trong quy hoạch sẽ ảnh hưởng tới an toàn giao thông.

Mặc dù ven đường gom trước đây là vườn trồng đào nhưng không hiểu sao công trình khách sạn này lại “vươn mặt tiền” ra khu vực cầu Nhật Tân dễ dàng như vậy mà không bị cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Thế Kha