1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa rét

(Dân trí) - Sáng sớm nay (23/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Từ 24 đến 27/2 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13 độ) trên diện rộng.

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc xuất hiện mưa ở nhiều nơi (ảnh: Nguyễn Dương)
Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc xuất hiện mưa ở nhiều nơi (ảnh: Nguyễn Dương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo ngày hôm nay (23/2), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Từ ngày mai (24/2), khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 24 đến 27/2 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13 độ) trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10-13 độ, vùng núi khoảng 3-6 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (23/2):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12 đến 15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 đến 20 độ C; riêng khu Tây Bắc 20 đến 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5. Trời rét; đêm trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 15 – 18 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; riêng phía nam ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12 đến 15 độ C, phía nam 14 đến 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 8 đến 21 độ C; phía nam 22 đến 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 đến 22 độ C; phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C.

Nguyễn Dương