1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội: 33 nghìn người thất nghiệp

Tính đến hết quý I, Hà Nội đã có 33 nghìn lao động thất nghiệp và thiếu việc làm. 60% trong số đó là lao động ngoại tỉnh về Hà Nội.

Hà Nội: 33 nghìn người thất nghiệp - 1
 
Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Nguyễn Tiến Dĩnh thông tin như vậy tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sáng 7/4.

 

Theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho lao động bị mất việc làm, số lao động này sẽ được tiếp cận vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm. Tuy nhiên, theo ông Dĩnh, Hà Nội chưa triển khai chủ trương này.

 

“Số lao động thất nghiệp từ nay đến cuối năm sẽ tăng lên. Thất nghiệp, về quê không có việc làm, họ lại quay về Hà Nội tìm việc. Đề nghị thành phố có biện pháp hỗ trợ”, ông Dĩnh nói.

 

Hiện Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ lao động mất việc làm, trợ giúp thất nghiệp, xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường lao động, đặc biệt là lao động trong các hộ nông dân bị thu hồi đất.

 

Cùng với hỗ trợ lao động thất nghiệp, các đại biểu còn thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ 9 tháng cuối năm.

 

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, tăng trưởng GDP quý I năm nay của Hà Nội thấp nhất từ trước đến nay (3,1%). Trong đó, các chỉ tiêu kinh tế đều sụt giảm. Do ảnh hưởng của suy thoái, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội giảm 18,1%.

 

Thời gian tới, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tập trung triển khai gói kích cầu đầu tư 18 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tập trung đầu tư 6 nhóm dự án: kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, xây dựng hạ tầng xã hội, xây dựng nhà ở xã hội...

 

Theo Lê Nhung

VietNamnet