1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Du khách bức xúc vì bị thu “phí BOT” khi đi viếng Bà trên núi Sam

(Dân trí) - Mấy ngày qua, nhiều du khách lên núi Sam (phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang) bị bảo vệ Công ty TNHH MGA Việt Nam (gọi tắt là Công ty MGA) chặn lại thu phí 10.000 đồng/người. Trong khi đó, du khách cho biết họ không sử dụng dịch vụ gì từ công ty.

Ngày 28/5, anh Nguyễn Hữu A. (ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, anh cùng  gia đình và người thân rất bức xúc vì bị bảo vệ Công ty MGA lập chốt thu phí lên núi Sam, thu mỗi người 10.000 đồng.

Theo anh Hữu A., mỗi khi đến dịp lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, gia đình anh đều đến Miếu Bà Chúa Xứ cúng viếng rồi sau đó lên đỉnh núi Sam tham quan nơi Bà từng ngự. Những năm trước gia đình vẫn theo con đường dân sinh lên núi, không ai thu tiền. Năm nay gia đình rất bất ngờ khi bị thu tiền dù không sử dụng dịch vụ gì của doanh nghiệp.

Du khách bức xúc vì bị thu “phí BOT” khi đi viếng Bà trên núi Sam - 1

Công ty MGA chốt chặn, thu phí của du khách 10.000 đồng/người.

Việc thu phí đường lên núi Sam khiến nhiều du khách bức xúc phản đối. Giải thích cho việc thu phí, nhóm bảo vệ cho rằng vì doanh nghiệp đã bỏ tiền ra làm đường (mở rộng đường, lót gạch) để mọi người đi lại được sạch sẽ thuận tiện hơn nên doanh nghiệp được thu tiền. Nhóm bảo vệ cũng cho biết du khách có thắc mắc cứ xuống chân núi gặp Ban Giám đốc Công ty MGA, họ chỉ làm việc theo sự phân công.  

Một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: “Khi vào đây tôi đã đóng phí ở đầu cổng rồi, sao lên đến đây lại phải đóng phí? Đi cúng viếng bà mà phải đóng phí 2-3 lần như thế này sao?”.

Du khách bức xúc vì bị thu “phí BOT” khi đi viếng Bà trên núi Sam - 2

Việc doanh nghiệp thu phí khiến nhiều du khách bất bình.

Sáng 29/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc - cho biết: “Việc Công ty MGA thu phí của du khách khi lên núi Sam, địa phương đã nhận được phản ánh. Hiện qua kiểm tra, nhiều hạng mục trong dự án của Công ty MGA chưa hoàn thành, địa phương đã làm việc với công ty này yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các thủ tục rồi tổ chức thu phí đúng quy định”.

Cũng theo ông Tuấn, con đường lên núi Sam trước đây là đường dân sinh. Sau này khi nhà nước giao cho Công ty MGA thực hiện dự án Khu du lịch Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam thì công ty có mở rộng con đường. Tuy nhiên, khi nhiều công trình trong dự án chưa hoàn thành, người dân chưa sử dụng dịch vụ mà công ty đã thu phí người dân là khó chấp nhận.

Liên quan vụ việc này, PV Dân trí đã liên hệ với ông Nguyễn Phi Tiến - Giám đốc Công ty Cổ phần MGA Việt Nam, tuy nhiên ông Tiến chưa cung cấp thông tin cho PV Dân trí.

Du khách bức xúc vì bị thu “phí BOT” khi đi viếng Bà trên núi Sam - 3

Công trình không phép xây dựng tượng Bà Chúa Xứ thứ 2 trên đỉnh núi Sam của công ty MGA đã bị chính quyền xử phạt và tháo dỡ

Như Dân trí đã từng phản ánh, năm 2018, người dân bức xúc khi Công ty MGA tự ý xây dựng công trình tượng Bà Chúa Xứ thứ 2 trên đỉnh núi Sam. Sau khi báo chí phản ánh, ngành chức năng  An Giang vào cuộc kiểm tra xác định công trình này chưa được UBND tỉnh cấp phép xây dựng tượng Bà. Ngay sau đó, UBND TP Châu Đốc ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với doanh nghiệp, đồng thời buộc tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ.

Ngoài ra, dư luận cũng bức xúc khi Giám đốc doanh nghiệp là ông Nguyễn Phi Tiến đã làm giả quyết định giao đất, giả chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh. Với hành vi này ông Tiến bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng. Mức phạt “nhẹ tênh” này của ngành chức năng tỉnh An Giang cũng khiến dư luận không hài lòng.

Nguyễn Hành