Đề nghị mở đường bay thẳng từ Ả-rập Xê-út tới Việt Nam để nhập nông sản

Hoài Thu

(Dân trí) - Giám đốc Tập đoàn Lulu đề nghị Chính phủ Việt Nam nghiên cứu mở đường bay thẳng từ Ả-rập Xê-út, nhằm thuận lợi cho việc nhập khẩu thực phẩm và rau quả tươi của Việt Nam.

Tối 18/10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay khi vừa tới Ả-rập Xê-út đã dành thời gian tiếp lãnh đạo 3 tập đoàn hàng đầu của Vương quốc này.

Tiếp ông Abdularahma Al Zamil, Chủ tịch tập đoàn Zamil và lãnh đạo các Công ty đầu tư Công nghiệp Zamil, Thép Zamil và Zamil Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Tập đoàn Zamil là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất không chỉ của Ả-rập Xê-út mà còn cả khu vực hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tại Việt Nam.

Zamil là một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất của Ả-rập Xê-út.

Đề nghị mở đường bay thẳng từ Ả-rập Xê-út tới Việt Nam để nhập nông sản - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Abdularahma Al Zamil, Chủ tịch tập đoàn Zamil (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông Abdularahma Al Zamil, Chủ tịch tập đoàn Zamil, cho biết Tập đoàn có chiến lược phát triển rất lớn tại thị trường Việt Nam.

Ghi nhận Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho tập đoàn kinh doanh thuận lợi, đồng thời đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho Tập đoàn xuất khẩu các mặt hàng của mình đến các nước trong khu vực ASEAN thông qua Việt Nam.

Theo chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam là một thị trường có rất nhiều tiềm năng. Kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có tăng trưởng GDP ổn định và môi trường đầu tư thông thoáng.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Tập đoàn Zamil nghiên cứu mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất tại Việt Nam, ưu tiên đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng công nghệ cao, bền vững, thân thiện môi trường.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Thủ đô Riyadh, ông Shehim Kottilingal, Giám đốc tập đoàn Lulu Quốc tế, chia sẻ cảm thấy "rất yên tâm" vì Việt Nam là một điểm đến an toàn và giàu tiềm năng xuất khẩu nông sản.

Lulu là tập đoàn bán lẻ với hệ thống chuỗi siêu thị lớn, rộng khắp tại hơn 23 quốc gia trên thế giới.

Giám đốc Tập đoàn Lulu cho biết sắp tới sẽ mở rộng thị trường tại Việt Nam, trong đó tập trung vào việc thu mua nông sản và xây dựng nhà máy chế biến nông sản tại Việt Nam.

Đề nghị mở đường bay thẳng từ Ả-rập Xê-út tới Việt Nam để nhập nông sản - 2

Tiếp ông Shehim Kottilingal, Giám đốc tập đoàn Lulu Quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất mở đường bay thẳng từ Ả-rập Xê-út tới Việt Nam (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Hiện nay, Tập đoàn đã nhập khẩu 30% số lượng chanh tươi và 40% hạt điều của Việt Nam để bán tại thị trường Ả-rập Xê-út. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng nông sản khác như cá, các loại rau quả thực phẩm", theo lời ông Shehim Kottilingal.

Ông cũng đề nghị Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện trong việc cấp phép mở rộng nhà máy chế biến nông sản tại Việt Nam, mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam.

Đặc biệt, Giám đốc Tập đoàn Lulu đề nghị Chính phủ Việt Nam nghiên cứu mở đường bay thẳng từ Ả-rập Xê-út tới Việt Nam, nhằm thuận lợi cho việc nhập khẩu thực phẩm và rau quả tươi của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tập đoàn Lulu là cầu nối giới thiệu những sản phẩm có chất lượng của Việt Nam đến với người tiêu dùng Ả-rập Xê-út cũng như các quốc gia khác thông qua chuỗi siêu thị quy mô lớn.

Nhấn mạnh mối quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng, Thủ tướng cho rằng đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.

Theo chia sẻ của người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam có khí hậu 4 mùa nên sản phẩm nông sản rất phong phú. Ông đề nghị Tập đoàn Lulu nghiên cứu mở rộng nhập khẩu các sản phẩm này, thúc đẩy việc giới thiệu những sản phẩm của Việt Nam trong chuỗi hệ thống siêu thị của Tập đoàn trên thế giới.

"Tập đoàn Lulu với mạng lưới chi nhánh rộng lớn sẽ là cầu nối đưa các nhà đầu tư có tiềm năng trong và ngoài Ả-rập Xê-út đến đầu tư tại Việt Nam", theo kỳ vọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Về đề nghị của doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết sẽ tạo điều kiện trong việc cấp phép để Tập đoàn mở rộng xây dựng nhà máy tại Việt Nam, đồng thời nghiên cứu mở đường bay thẳng tới Ả-rập Xê-út.

Trong khi đó, ông Ali Al Phó Giám đốc điều hành Công ty Ajlan & Bros, mong muốn thiết lập quan hệ đối tác với bộ, ngành cũng như các công ty tư nhân của Việt Nam, để mở rộng đầu tư.

Đề nghị mở đường bay thẳng từ Ả-rập Xê-út tới Việt Nam để nhập nông sản - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ali Al-Khatib, Phó Giám đốc điều hành Công ty Ajlan & Bros (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Ả-rập Xê-út và GCC về may mặc, sản phẩm quần áo truyền thống. Công ty này cũng đang mở rộng đầu tư trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, thực phẩm, khách sạn, công nghệ.

Với triết lý kinh doanh hướng tới lâu dài và bền vững, ông Ali AL-Khatib cho biết Công ty sẽ có những dự án dài hạn trong tương lai tại Việt Nam.

Ông muốn Công ty tham gia vào các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, lúa gạo, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bất động sản...

Hoan nghênh những định hướng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Lulu nghiên cứu đầu tư, hợp tác với một số đối tác tiềm năng và có năng lực của Việt Nam để mở hệ thống chuỗi siêu thị tại Việt Nam - đất nước hơn 100 triệu dân với sức mua lớn.

"Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam", theo lời Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hoài Thu (Từ Riyadh, Ả-rập Xê-út)