1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sự cố tràn dầu bãi biển miền Trung:

Có thể dầu tràn từ mũi khoan thăm dò?

Váng dầu tiếp tục lan rộng trên vùng biển miền Trung. “Sự cố tràn dầu có thể xuất phát từ một mũi khoan thăm dò dầu khí trên vùng biển miền Trung, sau khi khoan đã không đóng lại cẩn thận khiến dầu phát tán...”

Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung Hà Sơn Hải đã nhận định như vậy.

Biển Quảng Ngãi bắt đầu nhiễm dầu

Đến trưa 3/2, nhiều hộ dân sống dọc ven cửa biển Thuận An (Thừa Thiên - Huế) bắt đầu thấy dầu FO vón thành từng cục to cỡ ngón chân cái dạt trên các bãi biển. Nhiều hộ dân đã thu nhặt đem về dùng làm chất đốt.

Trong khi đó tại cửa biển Chân Mây (Phú Lộc), sáng qua 3/2, nhiều người dân khi ra biển cũng phát hiện rất nhiều dầu FO vón cục dạt vào vùng biển Cảnh Dương. Do không được thu dọn kịp thời nên khi gặp nắng, dầu FO đã tan chảy trong cát.

Chiều 3/2, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính cho biết đã phát hiện dầu FO vón cục dọc bờ biển Khe Hai thuộc khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (Khu kinh tế Dung Quất). Trước mắt Công ty TNHH Phi Long - chủ đầu tư khu du lịch sinh thái Thiên Đàng - cùng chính quyền xã Bình Thạnh đã huy động nhân lực tập trung thu dọn đưa đi xử lý.

Theo nhiều ngư dân địa phương, váng dầu xuất hiện ngày càng nhiều ở ngoài khơi vùng biển Sa Kỳ, huyện Bình Sơn và có khả năng sẽ tiếp tục lan rộng theo bờ biển thuộc các xã Bình Thạnh, Bình Trị, Bình Hải, Bình Phú và Bình Châu (huyện Bình Sơn).

Tiếp xúc với báo chí ngày 3/2, giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung Hà Sơn Hải cho biết: Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công văn gửi Tập đoàn Dầu khí VN yêu cầu báo cáo và kiểm tra các mũi khoan đã thăm dò dầu khí trên các vùng biển Quảng Nam, Đà Nẵng.

“Hiện chúng tôi đã gửi mẫu dầu nhờ Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng KV3 phân tích. Khi mẫu dầu này được xác định là dầu thô hay dầu đã qua xử lý, dầu trong nước hay ngoài nước thì sẽ hé mở được nguyên nhân gây tràn dầu” - ông Hải nói.

Ứng phó sự cố: giậm chân tại chỗ

Trong khi váng dầu FO vẫn tiếp tục phát tán đến các vùng biển ở Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị thì công tác ứng phó tràn dầu giậm chân tại chỗ.

Trả lời về việc ứng phó sự cố chậm khiến dầu loang ra các vùng biển khác, ông Hải cho rằng: dầu loang trên 100km từ Điện Dương đến Núi Thành (Quảng Nam) nhưng hiện trung tâm chỉ có 2km phao quay, lại không có tàu công suất mạnh và không xác định rõ điểm rò rỉ dầu nên không thể nào ngăn chặn được.

Trung tâm đã có văn bản đề nghị Bộ tư lệnh Hải quân hỗ trợ tàu cảnh sát biển để có thể vận chuyển trang thiết bị (gồm phao quay, máy hút dầu, hóa chất, dung môi xử lý...) đi xa và dài ngày phục vụ ứng phó sự cố.

Hiện việc khắc phục chỉ quẩn quanh trong bờ. Ông Hải cảnh báo: “Nếu dầu FO không được thu gom hết sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng cả bãi biển lẫn ngư trường. Các loài thủy sản sẽ không sống nổi”.

Theo ghi nhận, nhiều du khách tại các khu nghỉ dưỡng của Hội An than phiền về sự cố nói trên. “Nếu trong một vài ngày tới, tình trạng trên vẫn tiếp tục đe dọa các bãi biển thì nguy cơ du khách rời Hội An sẽ trở thành hiện thực” - một đại diện của khu nghỉ mát Victoria cảnh báo.

Theo Nhóm PV
Báo Tuổi trẻ