1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Chuyển hàng nghìn tấn gạo đến khu vực "khóa chặt, đông cứng" ở Bình Dương

Trung Kiên

(Dân trí) - UBND tỉnh Bình Dương đã có kế hoạch cấp hàng nghìn tấn gạo cho người dân ở 11 phường đang phải "khóa chặt, đông cứng", đảm bảo nhu cầu lương thực cho người dân trong 15 ngày cách ly tăng cường.

Chuyển hàng nghìn tấn gạo đến khu vực khóa chặt, đông cứng ở Bình Dương - 1

Người dân ở 11 phường của TP Thuận An và thị xã Tân Uyên không ra khỏi nhà trong 15 ngày để phòng chống dịch bệnh (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Ngày 22/8, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch cung cấp, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân tại 11 phường "vùng đỏ" của TP Thuận An và thị xã Tân Uyên nhằm đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội tăng cường.

Để tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, tỉnh Bình Dương quyết định giao TP Thuận An, thị xã Tân Uyên triển khai chiến thuật "khóa chặt, đông cứng" ngay các khu dân cư đậm đặc F0.

Theo đó, 4 phường của TP Thuận An (gồm Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa) và 7 phường của thị xã Tân Uyên (gồm Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp) phải khóa chặt trong vòng 15 ngày để xét nghiệm sàng lọc nhanh, tách F0 ra khỏi cộng đồng.

11 phường áp dụng nguyên tắc khóa chặt 24/24, "ai ở đâu ở yên đó", cách ly tuyệt đối "người cách ly người, nhà cách ly nhà", chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ mới ra đường và tiếp cận với người dân. 

Nhằm đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian "khóa chặt, đông cứng" do các chợ, siêu thị và cửa hàng trên địa bàn 11 phường tạm thời đóng cửa, UBND tỉnh Bình Dương có kế hoạch chuyển hơn 8.300 tấn gạo đến gần khu vực khóa chặt 720.000 dân ở 11 phường tại 2 thành phố, thị xã này và người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Số gạo này Bình Dương tiếp nhận đợt 1 từ Tổng Cục Dự trữ Nhà nước, phân bổ cho các đối tượng và địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, nhà nước quyết định hỗ trợ 7,5 kg gạo/người dân sống tại 11 phường thực hiện chủ trương "khóa chặt, đông cứng" nêu trên.

Bình Dương cũng quyết định hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn khác tại TP Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên, Bến Cát 7,5kg gạo/người.

Hỗ trợ 15 kg gạo đối với người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên toàn tỉnh.

Ngoài gạo, Bình Dương cũng chi gần 540 tỷ đồng để hỗ trợ thêm các mặt hàng thiết yếu khác.

Chuyển hàng nghìn tấn gạo đến khu vực khóa chặt, đông cứng ở Bình Dương - 2
Chuyển hàng nghìn tấn gạo đến khu vực khóa chặt, đông cứng ở Bình Dương - 3

Tỉnh Bình Dương giao các đơn vị liên quan nhanh chóng tổ chức cung cấp và hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến tay người dân, sao cho đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời. Việc hỗ trợ phải công khai minh bạch.

Lực lượng quân sự thành phố, thị xã phối hợp lực lượng đoàn thể do UBND TP Thuận An và thị xã Tân Uyên phân công, đảm nhận nhiệm vụ phân phát theo khối lượng, phát một lần đến từng hộ dân. 

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương phối hợp lực lượng do UBND TP Thuận An và thị xã Tân Uyên cung cấp hỗ trợ một lần đến tay người dân.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh cung cấp theo gói thực phẩm thiết yếu, đảm bảo số lượng và chất lượng, giao hàng đúng địa điểm theo yêu cầu. 

Sở Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên trong việc cung ứng các mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sống (trứng, rau, củ, quả...), đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp cung ứng được thuận lợi. 

Từ đợt dịch thứ 4 đến chiều 21/8, Bình Dương ghi nhận 66.447 ca mắc Covid-19, có 28.354 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện.