1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thừa Thiên - Huế:

Chưa xác định được niên đại chiếc thuyền độc mộc cổ

(Dân trí) - Chiều 18/8, bảo tàng Lịch sử & Cách mạng đã tiếp nhận chiếc thuyền độc mộc cổ được trục vớt dưới lòng sông Hương về trưng bày và bảo quản. Hiện hội đồng thẩm định vẫn chưa thống nhất được niên đại chính xác và chất liệu của thuyền.

Sau khi tiếp nhận, bảo tàng sẽ trưng bày chiếc thuyền cổ này ở Di Luân Đường.

 

Con thuyền độc mộc này dài hơn 9m, được đục từ một thân gỗ có chu vi đoạn lớn nhất khoảng 1,6m, được những người lao động trên sông Hương trục vớt và được ông Tôn Thất Ấn (trú tại thôn Long Hồ - Hương Hồ - Hương Trà) mua lại với giá 6,5 triệu đồng. 

 

Theo ông Văn Đình Thanh - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử & Cách mạng: Hội đồng thẩm định gồm 2 nhà nghiên cứu lịch sử uy tín đã đưa ra hai giả thiết về niên đại chiếc thuyền này. 

 

Giả thiết của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cho rằng thuyền độc mộc này đã 800 năm tuổi, được người Chămpa dùng làm phương tiện đi lại. Giả thiết thứ 2 của nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh, cho rằng niên đại thực của chiếc thuyền là 150 năm tuổi, được người dân đầu thượng nguồn sông Hương sử dụng dưới thời vua Gia Long.

 

Ông Thanh cho biết, do cổ vật nằm trong môi trường nước lâu năm nên xuống cấp mạnh, xuất hiện nhiều vết nứt ở thân, gây khó khăn cho việc bảo quản cũng như xác định chính xác niên đại. Hiện chất liệu của chiếc thuyền là gỗ lim, hương hay mun vẫn chưa được khẳng định.

 

Trước mắt, bảo tàng sẽ phối hợp với Khoa Hóa (ĐH Sư phạm Huế) tìm phương pháp bảo quản tối ưu nhằm hạn chế việc phân hủy, xuống cấp của cổ vật và sẽ lấy mẫu vật gửi Viện Nghiên cứu khảo cổ học để giám định niên đại chính xác.

 

Cũng theo ông Thanh, bảo tàng sẽ xem xét, đệ trình với cơ quan chức năng để bồi hoàn chi phí mua, bảo quản chiếc thuyền cho ông Tôn Thất Ấn nhưng không có chế độ khen thưởng theo quy định vì ông Ấn không phải là người phát hiện, khai quật.

 

Hồng Kỹ