1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hà Nội: Cây trồng lại trên đường Nguyễn Chí Thanh phải xanh tốt

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí, chiều ngày 6/7, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng phải có trách nhiệm trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh đúng theo quy hoạch. Cây trồng thay thế phải đảm bảo xanh tốt, chọn loại cây phù hợp.

Sau nhiều ý kiến khác nhau về việc cây trồng mới trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ hay cây vàng tâm, ngày 16/6 vừa qua, thanh tra Hà Nội cho biết, kết quả giám định của Viện Khoa học lâm nghiệp, xác minh từ nguồn gốc nơi cung cấp, xác định cây trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ.

Hà Nội sẽ trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh theo đúng quy hoạch
Hà Nội sẽ trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh theo đúng quy hoạch

Trên cơ sở kết luận của Thanh tra thành phố, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân, Sở Xây dựng chỉ đạo trồng cây trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh theo quy hoạch, đảm bảo cây trồng xanh tốt, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị. Chi phí phát sinh do đơn vị tài trợ đảm nhiệm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề trên, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Sở Xây dựng phải có trách nhiệm trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh đúng theo quy hoạch. Cây trồng mới thay thế phải đảm bảo xanh tốt.

Cũng liên quan đến vấn đề thay thế cây xanh mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh theo kết luận của thanh tra Hà Nội, trong buổi giao ban báo chí mới đây, ông Võ Nguyên Phong - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Hà Nội để xác định loại cây mới phù hợp. Các đơn vị chuyên môn cũng sẽ xác định thời gian thích hợp để trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Được biết, trong buổi làm việc với các chuyên gia để lấy ý kiến trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh, các đề xuất trồng cây dầu rái, sao đen, lát… là phù hợp với cảnh quan, giao thông đô thị Hà Nội. Hiện nhiều cây gỗ mỡ trên tuyến đường này đã héo khô, không thể mọc lá...

Quang Phong