Vé tham quan “đặc biệt” di tích Huế cho giảng viên, sinh viên

(Dân trí) - Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế vừa mới ban hành loại vé tham quan khu di sản Huế đặc biệt dành cho giảng viên và sinh viên với thời gian tham quan trọn 1 năm và 2 năm với mục đích học tập, nghiên cứu văn hóa.

Theo TS.Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, vừa qua đã triển khai chương trình vé mua 1 lần được tham quan dài hạn khu di sản Huế. Với mức vé chỉ 155 ngàn đồng, loại vé đặc biệt này dành cho giảng viên với thời gian tham quan 1 năm bất cứ ngày nào. Và 2 năm đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Việc phát hành loại vé này nhằm mục đích cho giảng viên, sinh viên có cơ hội vào tham quan, nghiên cứu tại các di tích được nhiều nhất. Như các ngành về văn hóa, di sản rất cần điều này và loại vé tham quan 1 lần như cũ không đáp ứng được. Bên cạnh đó, vào mùa thi, các em sinh viên sẽ có thêm không gian yên tĩnh trong các di tích để học bài tốt hơn. Chúng tôi muốn các thế hệ trẻ khi dùng loại vé này sẽ gần gũi, yêu và quý hơn quần thể di tích cố đô Huế - di sản văn hóa vật thể của nhân loại” – TS. Phan Thanh Hải cho hay.

Sinh viên Huế tham quan di tích Đại Nội (ảnh: Ngọc Thụ)

Sinh viên Huế tham quan di tích Đại Nội (ảnh: Ngọc Thụ)

Loại thẻ này đã được triển khai về các trường. Hiện đã có 6 trường đại học liên hệ trực tiếp, 385 vé đã được bán. Một số trường đại học, cao đẳng khác đang liên hệ với Trung tâm bảo tồn về loại vé thú vị này.

Được biết trong năm qua, chương trình miễn giảm vé trong các ngày lễ lớn của đất nước và cho các đoàn học sinh, sinh viên đến thăm khu di sản Huế của Trung tâm bảo tồn là rất lớn, lên đến 16 tỷ đồng. Doanh thu bán vé cho đến tháng 12/2013 là 122,5 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra với 105 tỷ đồng. Lượng khách quốc tế ngày càng tăng, thống kê cho thấy đã gần bằng số khách Việt Nam đến tham quan di tích Huế.

Đại Dương