Tăng đầu tư vào du lịch sinh thái của Hòa Bình

Thuộc vùng núi trung du, nằm ở phía tây bắc của đồng bằng Bắc Bộ , địa hình chủ yếu là đồi núi đất rừng nên Hòa Bình có nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên để xây dựng khu sinh thái, nghỉ dưỡng như khí hậu mát mẻ, văn hóa độc đáo của dân tộc bản địa...

Vẻ đẹp hoang sơ là nét quyến rũ lớn nhất của du lịch Hòa Bình. Đây là vùng đất được coi là cái nôi của nền văn hóa Mường với vô vàn điều kỳ lạ chưa được khám phá. Hòa Bình là tỉnh cửa ngõ vùng Tây Bắc giáp với Thủ đô Hà Nội, nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử của nền văn hóa Hòa Bình được nhiều nhà khảo cổ phát hiện. Hòa Bình còn nổi tiếng với những món ăn dân tộc, điệu múa xoè... và những con người chân chất thật thà đầy lòng mến khách.

Tăng đầu tư vào du lịch sinh thái của Hòa Bình - 1

Tuy nhiên, các thế mạnh này vẫn chưa được tận dụng tối đa để phát triển kinh tế. Nhận thấy điều này, Công ty cổ phần đầu tư phát triển HTV QUỐC TẾ đã quyết định xây dựng khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình đặt tại xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình, theo mô hình sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp du lịch nông nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, phát huy tối đa các thế mạnh về du lịch của tỉnh Hòa Bình nhằm mục đích góp phần phát triển ngành thương mại, dịch vụ của tỉnh Hòa Bình, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương…

Không chỉ là một ý tưởng phù hợp với nhu cầu du lịch hiện nay của xã hội, dự án cũng góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế và xã hội tại địa phương. Dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình là dự án có quy mô đầu tư lớn từ trước đến nay: 4200 tỷ đồng có nguồn vốn hợp tác liên doanh đầu tư từ Singapore, là dự án đầu tiên đầu tư vào khu vực Tây Bắc và được đánh giá là điểm sáng phát triển kinh tế của vùng, tạo công ăn việc làm cho khoảng  ba trăm nhân công lao động địa phương.

 

Tăng đầu tư vào du lịch sinh thái của Hòa Bình - 2

Dựa trên tôn chỉ xây dựng một khu nghỉ dưỡng sinh thái gắn liền với các giá trị về môi trường sinh thái, văn hóa của địa phương dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình hướng đến một không gian cảnh quan gần gũi với thiên nhiên và góp phần điều hòa không khí của khu vực, dự án được thiết kế tạo những rừng cây xanh cho bóng mát để điều hòa khí  hậu và môi trường, trồng hoa, thảm cỏ để tạo cảnh quan đẹp đẽ, tươi mát, bảo vệ hệ sinh thái của môi trường. Dự án cũng dành diện tích 10ha cho hệ thống hồ sinh thái.

Bên cạnh đó, một khu bảo tồn động vật và gen thuốc y học dân tộc quí hiếm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong khu nghỉ dưỡng và cộng đồng cũng được triển khai, phát huy lợi thế từ các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống bằng các phương thuốc thiên nhiên của người dân tộc Mường.

 

Tăng đầu tư vào du lịch sinh thái của Hòa Bình - 3

Với quy mô lên đến 91ha, khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình có thể tiếp đón 250 khách nghỉ dưỡng và 1.000 du khách tham quan tại cùng lúc. Dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình được kỳ vọng sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước, tăng doanh thu xã hội về dịch vụ, làm giàu cho nhân dân địa phương, mang lại nguồn thu cho nhiều ngành kinh tế khác nhau, góp phần phát triển ngành thương mại, dịch vụ để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hòa Bình.

Hiện tại, dự án đang được triển khai giai đoạn 1 và dự kiến đến quý I năm 2019 sẽ đi vào hoạt động.

NK