Bạc Liêu:

Sắp có tuyến tàu du lịch đi từ Bạc Liêu ra Côn Đảo

(Dân trí) - Theo kế hoạch, dự kiến tỉnh Bạc Liêu sẽ mở tuyến tàu du lịch đường biển từ Bạc Liêu đi đến Côn Đảo trong tháng 5/2018.

Theo đó, dự kiến tuyến tàu du lịch bằng đường biển từ Bạc Liêu (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) đi đến Hòn Trứng và sau đó là Côn Đảo sẽ được tỉnh Bạc Liêu mở trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến sẽ có tuyến tàu đường biển đi từ Bạc Liêu ra đến Côn Đảo. (Ảnh minh họa)
Dự kiến sẽ có tuyến tàu đường biển đi từ Bạc Liêu ra đến Côn Đảo. (Ảnh minh họa)

Trong chuyến khảo sát tại Bạc Liêu mới đây của Cục Hàng hải Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng, đã đánh giá cao tiềm năng, lợi thế về bến bãi hiện có trên địa bàn tỉnh này.

Với khu quy hoạch bến cảng phục vụ tuyến tàu du lịch Bạc Liêu - Hòn Trứng - Côn Đảo, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị liên quan cần phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và Công ty tàu biển Greenlines nghiên cứu, lập dự án cho tàu chạy thí điểm.

Theo kế hoạch, trước mắt là cho tàu chạy thử 2 chuyến vào ban ngày, nếu thấy khả thi thì sẽ mở thêm một chuyến vào ban đêm. Và chậm nhất là vào tháng 5/2018 sẽ có tuyến tàu du lịch đường biển đầu tiên đi từ Bạc Liêu ra đến Côn Đảo.

Việc có tuyến tàu này sẽ giúp phát triển thêm cho ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

H.H