Quảng Ninh kỳ vọng đạt được nhiều dấu ấn trong Năm Du lịch quốc gia 2018

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ninh là địa phương được lựa chọn để phát động và tổ chức các sự kiện chính của Năm Du lịch quốc gia 2018 với chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện”. Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự kiến sẽ có khoảng 50 hoạt động sôi nổi và hấp dẫn được diễn ra.

Bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ VH – TT – DL nhận định, năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa – kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu, mang quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế. “Đây có thể coi là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các giá trị vật thể và phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Mỗi hoạt động được tổ chức đều nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Việt Nam, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch phát biểu tại buổi họp báo.
Bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch phát biểu tại buổi họp báo.

Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh vinh dự được lựa chọn là địa phương đăng cai để phát động và tổ chức các sự kiện chính của Năm Du lịch quốc gia. Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh có chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện”. Hưởng ứng sự kiện này, khắp các tỉnh thành trên cả nước sẽ diễn ra 42 sự kiện.

Bà Vũ Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, là tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018, tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ trì tổ chức các chuỗi sự kiện gồm 50 chương trình văn hóa, thể thao và du lịch.

“Điểm nhấn của năm Du lịch quốc gia 2018 chính là Lễ Khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long, Quảng Ninh” và Chương trình Carnaval Hạ Long 2018, dự kiến diễn ra vào ngày 28/04/2018. Bên cạnh đó, chương trình bế mạc sẽ vừa mang ý nghĩa khép lại năm Du lịch quốc gia, vừa mở ra sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 và giải golf Hạ Long – FLC 2019 mở rộng, dự kiến tổ chức vào tháng 01/2019”, bà Thủy phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra trong năm 2018.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra trong năm 2018.

Để chuẩn bị cho Năm du lịch Quốc gia 2018, bà Vũ Thị Thu Thủy nhấn mạnh, tỉnh đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc như: thi người đẹp Hạ Long, giải bóng chuyền nữ quốc tế châu Á, Tuần Châu – Hạ Long 2018, giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2018, lễ hội Hoa anh đào, mai vàng Yên Tử, lễ hội đền Cửa Ông,… Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh coi lễ hội Hoa cúc chùa Ba Vàng (được tổ chức vào tháng 10/2018) là điểm nhấn mới lạ của Năm Du lịch quốc gia 2018.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, có rất nhiều lý do để lựa chọn Quảng Ninh là địa phương đăng cai, tổ chức các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2018. Trong những năm gần đây, Quảng Ninh phát triển du lịch rất nhanh các cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của du khách.

Thêm nữa, Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên có sáng kiến tổ chức Năm du lịch Quốc gia, là hình mẫu cho khá nhiều các tỉnh khác học tập theo. Đại diện Tổng cục Du lịch cũng cho biết, các cơ quan, các cấp ngành đã phối hợp với Quảng Ninh từ rất sớm, công tác chuẩn bị được kéo dài từ năm 2016 cho đến nay.

Buổi họp báo giới thiệu năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh.
Buổi họp báo giới thiệu năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh.

Trong buổi họp báo tại Hà Nội vào chiều ngày 06/11/2017, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cũng thể hiện quyết tâm làm sạch môi trường du lịch, xử lý nghiêm minh các doanh nghiệp kinh doanh tour 0 đồng. “Chúng tôi sẽ gắng sức loại trừ tour 0 đồng để có môi trường du lịch tốt nhất, sao cho du khách trong và ngoài nước đến Việt Nam phải xứng đáng với đồng tiền bỏ ra”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

Hoàng Ngọc