Quảng Nam mở rộng cửa cho các nhà đầu tư du lịch

(Dân trí) - Ngoài các địa điểm du lịch đã nổi tiếng hiện nay như khu đền tháp Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm… Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kêu gọi các nhà đầu tư tiến hành khảo sát địa điểm và triển khai thực hiện các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn.

Chiều 10/6, tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, khai thác sản phẩm du lịch mới trên địa bàn. Đây là một trong những sự kiện trọng điểm tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI 2017.

Tại hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã nghe các doanh nghiệp cùng thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những rào cản trong phát triển du lịch để tìm ra giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển du lịch.

Tỉnh Quảng Nam mời gọi các nhà đầu tư du lịch đến làm ăn trên địa bàn
Tỉnh Quảng Nam mời gọi các nhà đầu tư du lịch đến làm ăn trên địa bàn

Đồng thời, lắng nghe những chia sẻ, những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để cùng tỉnh trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, đề xuất trên tinh thần hợp tác, tạo môi trường đầu tư rộng mở, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Ông Lê Trí Thanh – Phó Chỉ tịch tỉnh Quảng Nam – cho hay, ngành du lịch Quảng Nam đã có nhiều tiến bộ và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Những chỉ tiêu về khách, thu nhập, tỷ trọng GDP và việc làm đã khẳng định vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế tỉnh nhà, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Địa đạo Kỳ Anh – một điểm đến mới vừa đưa vào khai thác
Địa đạo Kỳ Anh – một điểm đến mới vừa đưa vào khai thác

“Để đạt được kết quả nêu trên là sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành du lịch; sự phối hợp hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh; đặc biệt có sự đóng góp lớn của các doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư...”, ông Thanh phát biểu.

Ông Thanh cũng cho biết, hội nghị xúc tiến đầu tư, khai thác sản phẩm du lịch mới lần này nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch trên địa bàn, vì Quảng Nam không chỉ có 2 Di sản Văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm mà còn có cả không gian rộng lớn phía Tây để phát triển du lịch dựa vào hệ thống núi rừng trùng điệp và các nét văn hóa đặc trưng của các tộc người bao đời sinh sống.

Ngoài ra, phía Nam cầu Cửa Đại với bờ biển dài đầy tiềm năng, nhiều bãi tắm đẹp kết hợp các điểm du lịch mới... sẽ là không gian đầy tiềm năng hứa hẹn sẽ trở thành vùng đất thịnh vượng để phát triển ngành công nghiệp không khói.

Làng nghệ thuật thuyền thúng Tam Thanh cũng là một điểm du lịch vừa được khai trương dịp festival này
Làng nghệ thuật thuyền thúng Tam Thanh cũng là một điểm du lịch vừa được khai trương dịp festival này

Ngoài các di tích đã nổi tiếng, ngành du lịch Quảng Nam còn có các sản phẩm đã và vừa đưa vào khai thác như địa đạo Kỳ Anh, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, biển Tam Thanh; làng bích họa Tam Thanh; hồ Phú Ninh, đảo Tam Hải, vùng hạ lưu sông Thu Bồn và các điểm du lịch miền núi phía Tây như Bhờ Hôồng, Dhờ Rôồng, làng dệt Zara, đường Hồ Chí Minh lịch sử...

Ông Lê Trí Thanh khẳng định, việc đưa vào khai thác những sản phẩm du lịch mới ngoài mục đích đa dạng hóa sản phẩm du lịch giới thiệu đến du khách, còn là để giới thiệu đến các công ty lữ hành, du khách trong và ngoài nước để thiết kế những tour tuyến mới lạ, tăng khả năng phục vụ và thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, kích thích khả năng chi tiêu của du khách.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đa dạng các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch bằng việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển du lịch; đôn đốc các chủ đầu tư triển khai nhanh nhiều dự án lớn như khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, các dự án ven biển, nâng cấp sân bay Chu Lai, đầu tư phát triển cảng cá An Hòa thành cảng khai thác phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào những điểm có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, tạo sự liên kết vùng và phát triển cân bằng giữa vùng Đông và vùng Tây, tăng cường lồng ghép trong phát triển du lịch, tạo ra mối liên kết giữa du lịch sinh thái và du lịch văn hóa...

“Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước biết đến Quảng Nam, tiến hành khảo sát địa điểm và triển khai thực hiện các dự án đầu tư du lịch tại Quảng Nam”, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Công Bính