Quảng Nam: Du khách tăng mạnh dịp Tết Đinh Dậu

(Dân trí) - Theo thống kê của Sở VHTT&DL Quảng Nam, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu (từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến Mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu), lượng khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam tăng mạnh, ước đạt 121 ngàn lượt khách đến tham quan các di sản và các điểm văn hóa khác (tăng 38,69% so với cùng kỳ năm 2016).

Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 52 ngàn lượt khách (tăng 31,76% so với cùng kỳ năm 2016), khách nội địa ước đạt gần 70 ngàn lượt khách (tăng 43,45% so với cùng kỳ năm 2016).

Lễ hội cầu bông ở làng rau Trà Quế (Hội An) thu hút rất đông du khách tham dự
Lễ hội cầu bông ở làng rau Trà Quế (Hội An) thu hút rất đông du khách tham dự

Theo Sở VHTT&DL Quảng Nam, dịp Tết cổ truyền năm nay thời tiết khá ổn định, nhất là nắng ấm vào các ngày từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, tạo thuận lợi cho việc du Xuân của người dân; đặc biệt là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại Hội An.

​ Du khách chụp hình với biểu tượng năm Đinh Dậu tại Quảng trường trung tâm tỉnh Quảng Nam
​ Du khách chụp hình với biểu tượng năm Đinh Dậu tại Quảng trường trung tâm tỉnh Quảng Nam

Trong đó, lễ hội ánh sáng với chủ đề “Sắc màu Hội An” lần đầu tiên được tổ chức trong khu phố cổ đã thu hút được hơn 5 ngàn lượt khách quốc tế và hơn 2 vạn lượt khách trong nước đến tham dự.

Một số điểm du lịch nổi tiếng được du khách lựa chọn tham quan khi đến Quảng Nam dịp Tết Đinh Dậu như: Phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, đảo Cù Lao Chàm, du lịch làng quê Cẩm Thanh, quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, làng bích họa Tam Thanh… đều thu hút mạnh lượng khách đến tham quan.

Công Bính