Quảng Bình: Gần 68 ngàn lượt khách quốc tế tham quan Phong Nha – Kẻ Bàng

(Dân trí) - Trong 9 tháng năm 2016, Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón gần 626.000 lượt khách du lịch, trong đó khách trong nước đạt trên 558.000 lượt, khách quốc tế gần 68.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 103 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ năm 2015.

Gần 68 ngàn lượt khách quốc tế tham quan Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Chiều 27/9, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác du lịch 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm. Kể từ đầu năm đến nay, mặc dù ngành du lịch Quảng Bình nói chung, và du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng còn găp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự quan tâm của tỉnh Quảng Bình và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các Sở, Ngành, địa phương, Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch truyền thống, Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã phối hợp với các công ty du lịch lữ hành để đưa vào khai thác chính thức một số tuyến du lịch như: Hang Va, hang Nước Nứt, khám phá 7000m động Thiên đường – Giếng Trời. Cùng với việc phát triển các tuyến, điểm lịch và đầu tư cơ sở vât chất.

Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác du lịch 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm.
Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác du lịch 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng còn chú trọng đầu tư phát triển các dịch vụ bổ trợ cũng nhu công tác xúc tiến quảng bá, khuyến mãi. Đến nay, tổng lượng khách tham quan Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã đạt 626.200 lượt người, tương đương với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách du lịch trong nước là 558.380 lượt, khách quốc tế là 67.800 lượt. Tổng doanh thu du lịch 9 tháng năm 2016 đạt gần 103 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ năm 2015.

Trong 9 tháng năm 2016, Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón gần 626.000 lượt khách du lịch, trong đó khách trong nước đạt trên 558.000 lượt, khách quốc tế gần 68.000 lượt (Ảnh: Internet)
Trong 9 tháng năm 2016, Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón gần 626.000 lượt khách du lịch, trong đó khách trong nước đạt trên 558.000 lượt, khách quốc tế gần 68.000 lượt (Ảnh: Internet)

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã nhấn mạnh, trong 9 tháng đầu năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự có môi trường biển, nhưng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã nổ lực vượt qua khó khăn, ra mắt nhiều sản phẩm du lịch khá hấp dẫn và độc đáo, góp phần xây dựng hình ảnh của du lịch Quảng Bình nói chung, du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng.

Các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng… cũng đã đề xuất các phương án để hướng tới sự phát triển bền vững cho di sản thiên nhiên thế giới.
Các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng… cũng đã đề xuất các phương án để hướng tới sự phát triển bền vững cho di sản thiên nhiên thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đến với bạn bè Quốc tế. Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, điểm du lịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xâm hại tài nguyên du lịch, giải quyết triệt để vấn nạn chèo kéo khách du lich, làm tốt công tác niêm yết giá dịch vụ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành cần quan tâm hơn nữa để phối hợp giải quyết một số khó khăn và vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang hoạt động khai thác du lịch tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp khai thác du lịch, các đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ… cũng đã phát biểu nhiều ý kiến, đưa ra những điểm thiếu sót trong khai thác du lịch tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và đề xuất các phương án khắc phục, hướng tới sự phát triển bền vững cho di sản thiên nhiên thế giới.

Tiến Thành