Phát triển du lịch Miền Trung - Tây Nguyên theo hướng đẳng cấp quốc tế

(Dân trí) - Bộ VH-TT&DL cho biết, một diễn đàn về du lịch Miền Trung – Tây Nguyên sẽ được tổ chức trong dịp Festival Di sản Quảng Nam lần VI - 2017 nhằm đưa du lịch khu vực hướng tới đẳng cấp quốc tế và thương hiệu.

Theo kế hoạch, tại diễn đàn này các đại biểu tham dự sẽ thảo luận, đối thoại về các giải pháp phát triển du lịch Miền Trung - Tây Nguyên theo hướng chất lượng, có thương hiệu, đẳng cấp quốc tế, đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một hội nghị bàn về vấn đề phát triển du lịch Miền Trung - Tây Nguyên phát triển mang tầm vóc quốc tế sẽ được Bộ VH-TT&DL tổ chức cùng với 19 địa phương trong khu vực. Trong ảnh: Du khách quốc tế tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An
Một hội nghị bàn về vấn đề phát triển du lịch Miền Trung - Tây Nguyên phát triển mang tầm vóc quốc tế sẽ được Bộ VH-TT&DL tổ chức cùng với 19 địa phương trong khu vực. Trong ảnh: Du khách quốc tế tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An

Diễn đàn gồm các nội dung chính như: Đánh giá vị thế du lịch Miền Trung – Tây Nguyên hiện nay: tình hình phát triển du lịch, những điểm sáng, những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, những vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch và các khó khăn, rào cản trong kinh doanh, thu hút đầu tư du lịch…

Bên cạnh đó, các vấn đề về tầm nhìn, mục tiêu đưa thương hiệu du lịch Miền Trung – Tây Nguyên đạt đến chất lượng và đẳng cấp cũng được bàn thảo; những sáng kiến, giải pháp phát triển chủ yếu để du lịch Miền Trung – Tây Nguyên khẳng định được thương hiệu đẳng cấp cao, tầm cỡ quốc tế.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và 19 địa phương, tỉnh, thành phố Miền Trung – Tây Nguyên, các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, một số tổ chức quốc tế và các chuyên gia, các nhà nghiên cứu.

Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 10/6 tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Đây cũng là một trong những sự kiện trong dịp Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017.

Công Bính