Nước Cộng hòa San Marino – điểm đến mới của du khách Việt

(Dân trí) - San Marino được biết đến là đất nước có diện tích chỉ 61km2 nhưng sở hữu một nền văn hóa cùng cảnh đẹp vô cùng phong phú, đa dạng. Mới đây, quốc gia này đã xây dựng và phát triển mối quan hệ với Việt Nam, hứa hẹn quảng bá đến du khách Việt một điểm du lịch với nhiều điều bí ẩn chờ được khám phá.

Du lịch Việt đang dần khẳng định vị thế trên Thế giới

Theo con số thống kê của Hiệp hội Du lịch, lượng khách Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2016 đạt xấp xỉ 7 triệu lượt. Với mong muốn tìm kiếm và quảng bá những điểm đến phù hợp cho du khách Việt, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã và đang tập trung rất nhiều cho thị trường outbound (đưa khách Việt ra nước ngoài).

Ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định, du lịch Việt Nam đang có những thành quả rất đáng mừng.
Ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định, du lịch Việt Nam đang có những thành quả rất đáng mừng.

Ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng: “Trước đây, lượng khách Việt đến các nước Tây Âu là chưa nhiều. Nguyên nhân có thể nằm ở sự khác biệt về văn hóa, sự rắc rối trong thủ tục. Tuy nhiên, điều đáng mừng là trong 2 năm vừa qua, nước ta đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về lượng khách đi du lịch ở khu vực này. Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam cũng được nâng cao trên Thế giới, bằng chứng là chúng ta được khá nhiều thị trường quan tâm đến”.

Mới đây, nước Cộng hòa San Marino là quốc gia tiếp theo xây dựng và phát triển mối quan hệ du lịch với Việt Nam. “Trên thực tế, San Marino là điểm đến rất được yêu thích ở châu Âu. Đất nước chúng tôi nhỏ bé và nằm trọn trong Ý. Tuy vậy, chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian lịch sử dài để chứng minh, khẳng định sự độc lập của mình. Và chắc chắn ai đến thăm San Marino rồi cũng sẽ cảm nhận được tiềm năng du lịch ở đất nước này”, đại sứ San Marino tại Việt Nam khẳng định.

Hội thảo giới thiệu du lịch nước Cộng hòa San Marino diễn ra tại Hà Nội.
Hội thảo giới thiệu du lịch nước Cộng hòa San Marino diễn ra tại Hà Nội.

Ông Augusto Michelotti – Bộ trưởng bộ Du lịch & Giao thông Cộng hòa San Marino cho biết, ở San Marino, du lịch từ lâu đã là 1 trong những lĩnh vực được chú trọng. Trong thời gian tới, San Marino sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức nhiều chuỗi sự kiện nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước đến gần hơn với các công ty lữ hành và người dân Việt Nam.

Cũng trong buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam bày tỏ mong muốn thúc đẩy trao đổi du khách giữa 2 nước, tạo điều kiện phát triển du lịch. Đồng thời mong chính phủ nước bạn tạo điều kiện để du khách Việt dễ dàng đến thăm đất nước San Marino.

Đại sứ San Marino tại Việt Nam cũng bày tỏ thiện chí khi tiết lộ đang trong giai đoạn đàm phán, làm việc với chính phủ Ý để du khách Việt có thể xin visa một cách thuận tiện nhất.

San Marino – “Hòn ngọc trong lòng châu Âu”

Bộ trưởng bộ Du lịch & Giao thông Cộng hòa San Marino cho rằng, bởi San Marino là 1 đất nước rất nhỏ bé, nên việc đem các con số tương quan so sánh với các nước khác đều là sự khập khiễng. Tuy nhiên, chính vì sự giới hạn này đã đem đến cho đất nước "tí hon" nhiều đặc thù không lẫn với bất cứ đâu.

Cộng hòa San Marino thành lập vào năm 300 sau Công nguyên, tính đến nay đã có trên 1700 năm tuổi. Một trong những điểm du lịch nổi tiếng của đất nước này là khu phố cổ - địa danh được UNESCO công nhận là di sản Thế giới vào năm 2008.

Bộ trưởng bộ Du lịch & Giao thông Cộng hòa San Marino - ông Augusto Michelotti giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn.
Bộ trưởng bộ Du lịch & Giao thông Cộng hòa San Marino - ông Augusto Michelotti giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn.

Bên cạnh đó, ngọn núi Titano cũng thu hút nhiều du khách lui tới bởi có một tầm nhìn bao quát trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên: một phía nhìn ra biển, phía sau nhìn ra các dãy núi và tầm nhìn lúc nào cũng quang đãng.

Trong khu vực trung tâm San Marino hiện có rất nhiều cửa hàng cho du khách mua sắm. Nhưng theo ông Augusto Michelotti, đất nước này có dự kiến xây trung tâm thương mại trong vòng 1 năm nữa và đưa vào sử dụng, dự kiến trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch.

Lĩnh vực ẩm thực cũng là điểm nhấn cho du lịch San Marino. “Chúng tôi đang đẩy nhanh và hoàn thiện việc sản xuất thực phẩm sạch. Bên cạnh đó, chúng tôi đang ấp ủ sử dụng công nghệ thực phẩm 0km, tức tự sản xuất ngay tại địa phương”.

“San Marino trở thành thành viên của Tổ chức Du lịch Thế giới từ rất sớm, điều này cho thấy chúng tôi có sự chú trọng du lịch khá nhiều. Với mong muốn phát triển du lịch, chúng tôi đã đề ra dự án quy hoạch tổng thể đến 2030 để đáp ứng nhu cầu du lịch của đông đảo du khách, hướng đến phát triển du lịch chất lượng cao”, Bộ trưởng bộ Du lịch & Giao thông Cộng hòa San Marino - ông Augusto Michelotti phát biểu.

Hoàng Ngọc