Hội chợ Du lịch TPHCM 2017:

Nhắm đến thị trường gần, tăng tính liên kết vùng

(Dân trí) - Hội chợ Du lịch TPHCM lần thứ 13 năm 2017 - ITE HCMC 2017 với chủ đề “Cửa ngõ đến với du lịch Châu Á” sẽ diễn ra trong tháng 9. ITE HCMC 2017 sẽ chú trọng đến thị trường các nước Đông Nam Á với những tuyến điểm liên kết nhiều địa phương lân cận TPHCM.

Hội chợ du lịch TPHCM 2016

Nhắm đến thị trường gần, tăng tính liên kết vùng - 1

ITE HCMC 2017 diễn ra từ ngày 7-9/9 tại trung tâm triễn lãm SECC (quận 7)

Nhắm đến thị trường gần, tăng tính liên kết vùng - 2

Những con số thống kê của BTC thể hiện sức ảnh hưởng cũng như hiệu quả sự kiện

Nhắm đến thị trường gần

Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thông tin: “Theo đánh giá của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC), những năm gần đây, du lịch ASEAN đạt được kết quả đáng khích lệ, có tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch và lữ hành trong nền kinh tế cao nhất trên thế giới(vượt trên khu vực Châu Âu và Châu Mỹ)”.

Nhắm đến thị trường gần, tăng tính liên kết vùng - 3

Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Hội chợ ITE HCMC 2017 cũng thu hút nhiều doanh nghiệp du lịch quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh tại thị trường Việt Nam như: Công ty Du lịch Tour Diamond- Myanmar; Khách sạn Prince - Nhật; Công ty Du lịch Traveltek - Úc; Khu nghỉ dưỡng Plumeria - Madives; Kansai Airport - Nhật; Hãng hàng không Aeroflot Russia; Khu nghỉ dưỡng World Sentosa - Singapore; Deagu - Hàn Quốc; Tổ chức Y tế xuất sắc Nhật Bản.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: “ITE HCMC 2017 với chủ đề ‘Cửa ngõ đến với du lịch Châu Á’ được tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là một tổ chức chính trị - kinh tế gắn kết và năng động, tăng cường hợp tác phát triển giữa các quốc gia nội khối Đông Nam Á trên mọi lĩnh vực mà trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất”.

Tăng tính liên kết vùng

Ban Tổ chức đã chọn lọc ra gần 300 người mua quốc tế có chất lượng tốt, nghiêm túc đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt từ thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam như Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Ấn Độ, Đài Loan, Uzbekistan, Kazakhstan… và một số thị trường mới như Iran, Iraq, Nam Phi, Nepal.

Hội chợ năm nay sẽ đón tiếp sự tham dự của các phóng viên, blogger từ các đơn vị báo đài truyền thống, tạp chí và báo mạng quốc tế đến từ các thị trường Anh, Pháp, Hà Lan, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, New Zealand, Thái Lan, Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Dubai, Thổ Nhĩ Kì, Singapore, Na Uy, Nhật Bản và Philippines…vì đây sẽ là kênh kết nối hữu hiệu thông qua các chuyên trang, mạng xã hội, blog cá nhân…

Để hỗ trợ người mua và người bán gặp gỡ hiệu quả và chuyên nghiệp, Ban tổ chức đã nâng cấp hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến – ITE Online Matching System (là một công cụ hiện đại tạo hiệu quả cao trong việc chủ động tìm hiểu thông tin đối tác và đặt lịch hẹn trực tiếp giữa doanh nghiệp mua và bán theo đúng nhu cầu của từng đơn vị).

Qua đó, các cuộc hẹn sẽ được diễn ra trực tiếp trong khuôn khổ Hội chợ với các lịch trình sẵn có.

Nhắm đến thị trường gần, tăng tính liên kết vùng - 4

Nhiều hoạt động quảng bá, kết nối bên lề hội chợ thu hút sự quan tâm giới chuyên gia

Nhắm đến thị trường gần, tăng tính liên kết vùng - 5

Năm nay dự kiến sẽ có khoảng 300 người mua và hơn ba mươi phóng viên quốc tế được mời đến ITE HCMC 2017

Bên cạnh đó, người mua và báo chí quốc tế sẽ tham gia Chương trình khảo sát các tuyến điểm du lịch đặc trưng của TPHCM và địa phương du lịch trọng điểm như Cần Giờ, Mekong - Delta - Cần Thơ, Đà Lạt - Ninh Thuận, Phan Thiết - Bình Thuận, Phú Yên và Hạ Long…

Nhắm đến thị trường gần, tăng tính liên kết vùng - 6

Phần hội của gian hàng Thái Lan năm 2017 sử dụng hình ảnh của các vũ công chuyển giới thu hút khách tham quan. Phẫu thuật chuyển giới là thế mạnh trong Du lịch kết hợp y tế của Thái Lan

Nhắm đến thị trường gần, tăng tính liên kết vùng - 7

Gian hàng của Tổng cục Du lịch Việt Nam 2016 thể hiện hình ảnh quốc hoa

Nhắm đến thị trường gần, tăng tính liên kết vùng - 8

Một gian hàng của nước chủ nhà thể hiện nghệ thuật dân tộc nhằm giới thiệu và giao lưu văn hóa với các quốc gia và vùng lãnh thổ

Với mong muốn đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, ITE HCMC 2017 có nhiều hoạt động mới, hấp thu hút sự quan tâm tham dự các người mua quốc tế, các nhà cung ứng, chuyên gia thương mại du lịch và các đối tác truyền thông đến từ các tổ chức du lịch trong khu vực và quốc tế… để cùng nắm bắt, tiếp cận những bước phát triển mới của ngành công nghiệp không khói.

Phạm Nguyễn