Thanh Hóa:

Ngành du lịch Thanh Hóa “bội thu” đầu mùa

(Dân trí) - Mới bước vào đầu mùa du lịch năm 2017, tuy nhiên đã có nhiều tín hiệu vui đối với “ngành kinh tế không khói” của xứ Thanh khi lượng du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch tăng đột biến, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Thống kê của ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy, chỉ tính riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, các khu, điểm du lịch tại Thanh Hóa đã đón khoảng gần 500 nghìn lượt du khách.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh là điểm đến hấp dẫn với nhiều người dân và du khách
Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh là điểm đến hấp dẫn với nhiều người dân và du khách

Trong đó, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân đã đón khoảng 8.000 luợt người dân và du khách đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ công lao của vua Lê Thái Tổ, các tướng lĩnh, nghĩa quân Lam Sơn, các vị vua triều Hậu Lê...

Tại Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua cũng đã đón gần 5.000 lượt người đến tham quan. Đây là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua, để phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan của du khách, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã kết hợp với các công ty du lịch kết nối, bố trí các điểm đến như: Chùa Linh Ứng - động Kim Sơn, Phủ Trịnh - Nghè Vẹt...cùng với đó là tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu các sản phẩm đặc sản ở địa phương.

Du khách tham quan Thành Nhà Hồ
Du khách tham quan Thành Nhà Hồ

Đặc biệt là khu du lịch biển Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, ước đón được 430 nghìn lượt khách, phục vụ hơn 623 nghìn ngày khách, đạt doanh thu khoảng 275 tỷ đồng. Tính chung bốn tháng đầu năm, Sầm Sơn đón được 1,125 triệu lượt khách, phục vụ gần 2,3 triệu ngày khách; doanh thu ước đạt 952 tỷ đồng.

Ngoài ra, tác các khu du lịch biển nổi tiếng của Thanh Hóa như biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia và biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa cũng là điểm du lịch hấp dẫn mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt du khách. Các điểm du lịch này cũng đã được đầu tư về cơ sở hạ tầng để nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Mặc dù lượng du khách tăng đột biến trong những ngày nghỉ lễ, nhưng do sự đầu tư tốt, chuẩn bị từ trước nên trong dịp nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, đặc biệt không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra tại đây.

Ngành du lịch Thanh Hóa “bội thu” đầu mùa - 3

Ngành du lịch Thanh Hóa “bội thu” đầu mùa - 4

Biển người tại khu du lịch Sầm Sơn

Không chỉ tại khu du lịch Sầm Sơn mà trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều khu, điểm du lịch ở Thanh Hóa đã gần như “cháy phòng nghỉ”. Mùa du lịch năm 2017, Sầm Sơn có hơn 415 khách sạn, nhà nghỉ với tổng số 1.600 phòng, trong đó có nhiều khách sạn cao cấp đạt chuẩn 3-4 sao phục vụ khách du lịch...

Duy Tuyên