Khánh Hòa đạt doanh thu du lịch gần 13.000 tỷ đồng trong 9 tháng

(Dân trí) - Trong 9 tháng đầu năm 2017, Khánh Hòa đạt doanh thu du lịch hơn 12.800 tỷ đồng, tăng hơn 28,7%.

Du khách tại bến tàu du lịch Cầu Đá, TP Nha Trang vào tháng 9/2017
Du khách tại bến tàu du lịch Cầu Đá, TP Nha Trang vào tháng 9/2017

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu hoạt động du lịch toàn tỉnh đạt hơn 12.800 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 4,3 triệu lượt (tăng gần 19%), còn khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt (tăng hơn 72%).

Tại cuộc họp với ngành du lịch vào giữa tháng 10 vừa qua, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị ngành du lịch tỉnh này tổ chức một số tour du lịch đặc trưng của Nha Trang - Khánh Hòa; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ; nghiên cứu các giải pháp để thu hút các dòng khách quốc tế truyền thống…

Được biết, hiện nay các dòng khách truyền thống như Mỹ, Châu Âu đến Nha Trang suy giảm từ 20-30% so với thời điểm năm ngoái. Cụ thể, khách Mỹ giảm khoảng 20%, Úc giảm khoảng 30%, Anh giảm khoảng 20%, Pháp giảm khoảng 22%, Đức giảm khoảng 26%.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều 18/10, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết, từ nay đến cuối năm là thời điểm “mùa du lịch quốc tế” nên dự báo lượng khách quốc tế tiếp tục tăng ổn định.

Hiện nay, khách Nga, Trung Quốc là 2 dòng khách chiếm hơn 80% lượng khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã yêu cầu Sở Du lịch thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thực hiện niêm yết giá, bán theo giá niêm yết. Đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú không niêm yết giá, không bán theo giá niêm yết theo thẩm quyền.

Viết Hảo