Khách sạn Sunway triển khai dự án hợp tác hỗ trợ trẻ em khó khăn ở Việt Nam

(Dân trí) - Khách sạn Sunway Hà Nội vừa hợp tác với Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa (Hà Nội) triển khai Dự án hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, khuyết tật, mồ côi có việc làm và thu nhập ổn định.

Theo đó, Sunway Hà Nội cam kết hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm thủ công của các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Dạy nghề Từ thiện Quỳnh Hoa bao gồm: tranh giấy, thiệp giấy, con giống, thiệp giấy, hộp đựng trang sức bằng giấy cuộn...Các sản phẩm này sẽ được Khách sạn Sunway Hà Nội chọn mua làm quà tặng lưu niệm cho khách đến lưu trú tại khách sạn.

Buổi lễ ký kết giữa khách sạn Sunway Hà Nội và Trung tâm Dạy nghề Từ thiện Quỳnh Hoa
Buổi lễ ký kết giữa khách sạn Sunway Hà Nội và Trung tâm Dạy nghề Từ thiện Quỳnh Hoa

Đồng thời, Khách sạn Sunway Hà Nội cũng sẽ dành riêng một phần quầy Lưu niệm tại sảnh khách sạn để bán và giới thiệu những sản phẩm thủ công của các em nhỏ thiệt thòi tới khách du lịch trong nước và quốc tế. Đây là một Dự án thể hiện trách nhiệm xã hội với mục tiêu phát triển bền vững của Sunway Hà Nội tiếp nối truyền thống mà Tập đoàn Sunway với 50 chi nhánh trên toàn thế giới đã cam kết với Liên Hợp Quốc.

Bà Đoàn Thị Hoa - Giám đốc trung tâm chia sẻ với báo chí
Bà Đoàn Thị Hoa - Giám đốc trung tâm chia sẻ với báo chí

Phát biểu tại buổi lễ ký kết dự án hợp tác, ông Leslie Chiyoma - TGĐ Sunway Hà Nội chia sẻ: "Bảo đảm trách nhiệm với các vấn đề về môi trường, con người và xã hội là cốt lõi và là định hướng chung của Tập đoàn Sunway. Chúng tôi quan niệm rằng lòng tốt cần được lan tỏa và nhân rộng. Tạo điều kiện giúp đỡ các em nhỏ không may mắn không chỉ đem lại những điều tốt đẹp cho chính các em mà còn góp phần phát triển xã hội, cộng đồng nơi Tập đoàn Sunway đang kiếm tìm những cơ hội phát triển mới trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ tại Việt Nam”.

Trung tâm Dạy nghề Từ thiện Quỳnh Hoa được thành lập ngày 28 /8 /2007 thuộc Tổ chức Hỗ trợ - Giáo Dục Trẻ em thiệt thòi Việt Nam (OSEDC), là nơi dạy nghề, hướng nghiệp và tạo việc làm cho những trẻ thiệt thòi trong cả nước như: Người nhiễm chất độc da cam, trẻ khuyết tật và Trẻ mồ côi... Các em được học nghề miễn phí với các nghề: may công nghiệp, thêu, làm hoa lụa, đan cói, dệt thảm....

Khách sạn Sunway Hà Nội cũng sẽ dành riêng một phần quầy Lưu niệm tại sảnh khách sạn để bán và giới thiệu những sản phẩm thủ công của các em nhỏ thiệt thòi tới khách du lịch trong nước và quốc tế
Khách sạn Sunway Hà Nội cũng sẽ dành riêng một phần quầy Lưu niệm tại sảnh khách sạn để bán và giới thiệu những sản phẩm thủ công của các em nhỏ thiệt thòi tới khách du lịch trong nước và quốc tế

Những năm đầu thành lập, cơ sở Quỳnh Hoa gặp rất nhiều khó khăn như: thiếu thốn vật chất, khó khăn về tìm kiếm việc làm phù hợp với Người khuyết tật, khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm để trang trải cuộc sống... Mọi việc chỉ trông vào thu nhập của việc bán sản phẩm. Cơ Sở chưa được sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nên cũng có lúc tưởng chừng khó có thể duy trì.

Hiện mỗi năm, cơ sở Quỳnh Hoa dạy nghề miễn phí cho khoảng 50 em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Các sản phẩm lưu niệm của trung tâm chủ yếu bán cho khách du lịch tại Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang.

Hoàng Hà