Thừa Thiên Huế:

Huế giới thiệu 7 ý tưởng sản phẩm, tour du lịch mới về làng quê

(Dân trí) - Ngày 25/7, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND các huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà đã tổ chức giới thiệu ý tưởng sản phẩm/ tour du lịch mới tại vùng quê 3 địa phương.

Khai thác những tiềm năng vốn có trên địa bàn các địa phương, huyện Phú Lộc có tài nguyên du lịch phong phú, đặc biệt là tam giác Bạch Mã - Cảnh Dương - Lăng Cô. Huyện Phú Vang là huyện có tiềm năng lớn về du lịch biển và đầm phá, cùng với bãi tắm Thuận An, Phú Diên, tháp Champa Mỹ Khánh, làng nghề truyền thống ở Phú Mậu, hệ thống đầm phá sinh thái khu vực đầm Chuồn. Thị xã Hương Trà nằm liền kề TP Huế, các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, lăng Gia Long, Minh Mạng… cùng hệ sinh thái 700ha mặt nước và 7km bờ biển.

Với mục tiêu gia tăng khách du lịch đến và kéo dài thời gian lưu trú tại Thừa Thiên Huế, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và các doanh nghiệp lữ hành phối hợp với địa phương đã quyết tâm triển khai xây dựng và công bố rộng rãi các sản phẩm tour du lịch trên với các doanh nghiệp du lịch, báo chí, đơn vị truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Các công ty lữ hành lần lượt giới thiệu các tour du lịch mới về làng quê
Các công ty lữ hành lần lượt giới thiệu các tour du lịch mới về làng quê

Theo đó, có 7 sản phẩm tour du lịch được xây dựng nhằm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế trong thời gian sắp tới, gồm: Tour khám phá dòng sông Hương của đơn vị Hidden Land Travel; Tour Du lịch lặn biển ở Sơn Chà, Đảo Ngọc, Biển Lăng Cô của công ty du lịch VietNam Locals; Tour Đầm phá và những ngôi làng của công ty Huế Của Ta; Tour Đạp xe và Lặn biển của chi nhánh Vietnam Bike Tours tại Huế; Tour Trải nghiệm nghề rèn và thưởng thức ẩm thực địa phương Huế của công ty Du lịch Bách Vạn Tùng; Tour Cộng đồng của công ty Huetourist; Chùm tour khám phá miền quê ven thành phố Huế của Công ty AV Huế Travel. Và đồng hành cùng các tour du lịch là Dịch vụ du lịch lặn ngắm san hô và cắm trại ven biển của Công ty Lăng Cô Biển Xanh.

Rừng ngập mặn Rú Chá, thị xã Hương Trà
Rừng ngập mặn Rú Chá, thị xã Hương Trà

Tại buổi giới thiệu này, các doanh nghiệp sẽ trình bày những ý tưởng độc đáo nhằm khai thác tối đa nguồn lực du lịch của địa phương và các nhà quản lý sẽ tiếp thu những kiến nghị của các doanh nghiệp để có những cơ chế chính sách hợp lý và có những giải pháp nhằm tạo điều kiện về cơ chế cho các doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm tour du lịch.

Vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc
Vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc
Bánh khoái cá kình, đặc sản khu vực đầm Chuồn, huyện Phú Vang
Bánh khoái cá kình, đặc sản khu vực đầm Chuồn, huyện Phú Vang

Các sản phẩm du lịch này được triển khai sẽ góp phần đa dạng loại hình du lịch ở Thừa Thiên Huế, nhất là mảng du lịch biển - đầm phá kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm làng truyền thống với kỳ vọng sẽ thu hút thêm khách du lịch đến với tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2017 và những năm tới.

Quỳnh Nga – Đại Dương