Quảng Ninh:

Hơn 3 nghìn Phật tử hành hương về Yên Tử

(Dân trí) - Hơn 3 nghìn Phật tử thuộc chùa Tân Hải (TP. Hà Nội) vừa có cuộc hành hương về Yên Tử vào hôm qua (6/5). Đây là cơ hội để các Phật tử vừa có thể tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam và được tiếp xúc với Phật Pháp.

Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ vào dịp đầu năm Đại đức Thích Quảng Hiếu, sư trụ trì chùa Tân Hải (Đan Phượng, TP.Hà Nội) lại tổ chức cho các Phật tử đang sinh hoạt tại chùa Tân Hải hành hương về hai thánh tích tâm linh được các Phật tử biết đến nhiều nhất của Việt Nam. Đó là danh thắng chùa Hương (Hương Tích Sơn), Hà Nội và non thiêng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Năm nay cũng vậy, đến hẹn lại lên, chuyến hành hương tu tập “Về miền quê cha” năm 2018 do chùa Tân Hải và công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm tổ chức với sự tham gia của trên 3 nghìn Phật tử. Đây là một trong những chuyến hành hương lớn nhất từ trước cho tới nay tại Việt Nam.

Theo công ty Tùng Lâm, cuộc hành hương này nhằm chuyển tải thông điệp phật giáo tới mọi người, hướng dẫn các Phật tử tu học, thực hiện các nghi thức Phật giáo… Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu nguyện cho âm siêu, dương thái…

Tại đây, Đại đức Thích Quảng Hiếu cũng có những thời pháp ngắn, chia sẻ cùng các Phật tử về nguồn gốc của thánh tích Yên Tử cùng với đó là những giáo lý cơ bản của đạo Phật, giúp các Phật tử hiểu hơn về lời Phật dạy, áp dụng những giáo lý, những lời dạy đó vào cuộc sống, hướng các Phật tử đi theo đúng chính pháp để có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc trong giây phút hiện tại.

Theo Đại đức Thích Quảng Hiếu, “Về miền quê cha” tức là chuyến hành hương về chốn Tổ của Thiền phái Trúc Lâm, dòng phật giáo mang đậm bản sắc Việt do Sơ tổ - Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, góp phần tôn vinh hình ảnh Phật hoàng Trần Nhân Tông, núi thiêng Yên Tử, bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc của con dân nước Việt, đề cao sự hòa hợp giữa con người với con người, giữa con người và thiên nhiên.

Đây cũng là sự kiện chào mừng sự kiện khánh thành Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm – mùa xuân 2018.

Sau đây là một số hình ảnh về chuyến hành hương của hơn 3 nghìn Phật tử tại Yên Tử:

Hơn 3 nghìn Phật tử đã có cuộc hành hương về Yên Tử
Hơn 3 nghìn Phật tử đã có cuộc hành hương về Yên Tử
Đến với Yên Tử, các Phật tử vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng vừa được tiếp xúc với Phật pháp
Đến với Yên Tử, các Phật tử vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng vừa được tiếp xúc với Phật pháp
Khóa lễ tại Bảo Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Khóa lễ tại Bảo Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Lễ rước nến dâng Phật Hoàng, Lễ Cầu An – tụng kinh Phổ Môn, chương trình văn nghệ tâm linh tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm vào tối cùng ngày
Lễ rước nến dâng Phật Hoàng, Lễ Cầu An – tụng kinh Phổ Môn, chương trình văn nghệ tâm linh tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm vào tối cùng ngày

22h tối, đoàn Phật tử mới rời Yên Tử ra về.

22h tối, đoàn Phật tử mới rời Yên Tử ra về.

An Nhiên