Hội An tấp nập du khách ngày Quốc tế phụ nữ

(Dân trí) - Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng các điểm du lịch tại TP Hội An (Quảng Nam) vẫn thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước.

Khắp các điểm vui chơi của Hội An như rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh, làng gốm Thanh Hà, phố cổ… thu hút rất đông du khách đến tham quan, du ngoạn.

Du khách du lịch ở rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh
Du khách du lịch ở rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh

Đa phần du khách đến đây đi theo cặp đôi hoặc theo đoàn cùng bạn bè, công ty tổ chức. Chị Lê Thị Thanh (du khách đến từ Hà Nội) cho biết: “Năm nào công ty cũng tổ chức cho chúng tôi đi tham quan nhân dịp 8/3, sau thời gian làm việc căng thẳng thì được nghỉ ngơi, thư giãn là điều hết sức tuyệt vời. Tôi biết đến Hội An từ lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội đi, đây là chuyến tham quan, trải nghiệm rất ý nghĩa. Sau khi về tôi sẽ giới thiệu thêm cho bạn bè biết về một thành phố xinh đẹp, thơ mộng như Hội An”.

Đây cũng là cơ hội để người dân địa phương tăng thêm thu nhập từ các hoạt động du lịch. Bà Đặng Thị Năm – một người chèo thúng đưa khách đi tham quan ở rừng dừa Bảy Mẫu ở xã Cẩm Thanh - cho biết: “Các ngày lễ, tết du khách đến rất đông, đa phần là du khách người Việt còn ngày thường thì chủ yếu là khách Tây. Những ngày này chúng tôi chèo mỏi tay nhưng rất vui vì có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Đàn ông đi biển, đàn bà chúng tôi ở nhà cũng góp thêm thu nhập từ du lịch, vừa có thêm tiền vừa góp phần quảng bá du lịch địa phương”.

Du khách tấp nập tại rừng dừa Cẩm Thanh
Du khách tấp nập tại rừng dừa Cẩm Thanh

Hội An tấp nập du khách ngày Quốc tế phụ nữ - 3
Phố cổ Hội An thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước
Phố cổ Hội An thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước

Hội An tấp nập du khách ngày Quốc tế phụ nữ - 5
Hội An tấp nập du khách ngày Quốc tế phụ nữ - 6
 Làng gốm Thanh Hà thu hút du khách với các dịch vụ tham quan, tìm hiểu lịch sử, tập làm gốm cùng nghệ nhân
Làng gốm Thanh Hà thu hút du khách với các dịch vụ tham quan, tìm hiểu lịch sử, tập làm gốm cùng nghệ nhân

N.Linh