Quảng Ngãi:

Hạn chế du khách leo lên cổng Tò Vò ở đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Trước thông tin cổng vòm đá Azure - biểu tượng du lịch nổi tiếng của quốc đảo Malta bị đổ sụp xuống biển, huyện đảo Lý Sơn sẽ hạn chế du khách leo lên khu vực cổng Tò Vò.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 13/3, ông Ngô Văn Nghĩa - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) khẳng định như trên.

Hàng trăm du khách tập trung tại khu vực cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn mỗi ngày.
Hàng trăm du khách tập trung tại khu vực cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn mỗi ngày.

Ông Nghĩa cho biết: "Đây là cổng đá được hình thành từ nham thạch núi lửa, địa chất trải qua hàng ngàn năm sẽ có sự biến động nên vẫn có nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo du khách không nên tập trung trèo lên cổng cùng lúc để đảm bảo an toàn. Đối với các đoàn khách đông người thường tổ chức đốt lửa trên cổng Tò Vò vào ban đêm sẽ bị cấm tránh gây hưởng xấu đến kết cấu địa chất của vòm đá này".


Cổng Tò Vò cao khoảng 2,5 m được hình thành từ trầm tích núi lửa.

Cổng Tò Vò cao khoảng 2,5 m được hình thành từ trầm tích núi lửa.

Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đón trên 45.000 lượt khách du lịch, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng chỉ tính từ ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3 đến nay, đảo Lý Sơn đã đón tiếp trên 10.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Hà Xuyên