Thừa Thiên Huế:

Du khách 7 ngày nghỉ lễ vào di tích Huế tăng hơn 37%

(Dân trí) - Theo tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong 7 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán vừa qua, lượng du khách vào thăm di tích Huế đã tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó trong 7 ngày nghỉ lễ đã có khoảng 70.000 khách Việt Nam và 47.000 khách quốc tế, tổng lượng khách là 117.000 lượt thăm khu di tích Huế. So với 2017, khách quốc tế tăng 49,35%, cụ thể: 15.532 lượt, khách Việt Nam tăng 30, 41% (16,324 lượt). Tổng lượng du khách tăng 37,41% (31.856 lượt).

Các vấn đề an ninh trật tự an toàn đều tốt. Đặc biệt, năm nay Trung tâm BTDTCĐ Huế đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn để phục vụ du khách như trò chơi cung đình, các lễ tiết, các hoạt động trình diễn nghệ thuật, miễn vé vào di tích Huế 3 ngày đầu Tết cho người Việt Nam.

Du khách vào tham quan Hoàng cung Huế ngày Tết Mậu Tuất 2018 (ảnh: Thanh Toàn)
Du khách vào tham quan Hoàng cung Huế ngày Tết Mậu Tuất 2018 (ảnh: Thanh Toàn)
Thích thú chơi trò chơi cung đình Huế ngày đầu năm mới (ảnh: Văn Dinh)
Thích thú chơi trò chơi cung đình Huế ngày đầu năm mới (ảnh: Văn Dinh)

Cũng từ ngày 27 tết (12/2), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Vietravel tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động thử nghiệm hệ thống chiếu sáng nghệ thuật Kỳ Đài và bắn súng thần công phục chế.

Trong tối mùng 5 này, tại Kỳ Đài Huế sẽ bắn súng thần công phục vụ du khách nhân 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Hàng nghìn người dân xem Kỳ Đài Huế bắn súng thần công trong những ngày gần Tết Mậu Tuất (ảnh: Bảo Minh)
Hàng nghìn người dân xem Kỳ Đài Huế bắn súng thần công trong những ngày gần Tết Mậu Tuất (ảnh: Bảo Minh)

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, doanh thu du lịch trong những ngày Tết ước đạt trên 66,2 tỷ đồng, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 166 tỷ đồng. Thị trường khách quốc tế chủ yếu là Hàn Quốc, Pháp, Úc, Anh, Hà Lan, Đức, Mỹ, Nhật Bản...

Khách đến tham quan di tích trong 3 ngày Tết rất đông do chính sách miễn phí vé tham quan khách nội địa và có các chương trình biểu diễn nghệ thuật và tái hiện 1 số cảnh sinh hoạt truyền thống cung đình triều Nguyễn. Công suất đặt phòng năm nay có mức tăng trưởng khá tốt; nhất là các khách sạn 4 - 5 sao có công suất bình quân đạt 90%, tăng 5% so với Tết Đinh Dậu (chưa kể khách tự do đến trong những ngày Tết).

Đại Dương