Đà Nẵng tăng cường quản lý lao động nước ngoài trong ngành du lịch

(Dân trí) - Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa có công văn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch cùng các sở, ban, ngành chức năng liên quan tăng cường quản lý lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch.

Đà Nẵng tăng cường quản lý lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch (ảnh: người phụ nữ Trung Quốc thuyết minh sai lịch sử và văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng đã được ngành chức năng xác minh và xử lý theo quy định)
Đà Nẵng tăng cường quản lý lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch (ảnh: người phụ nữ Trung Quốc thuyết minh sai lịch sử và văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng đã được ngành chức năng xác minh và xử lý theo quy định)

Theo đó, chính quyền TP Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành chức năng liên quan tăng cường phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố; chú trọng công tác thanh kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch.

Chính quyền TP Đà Nẵng đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng rà soát, thống kê danh sách, số lượng lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch; đánh giá tình hình quản lý và sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, báo cáo UBND thành phố cụ thể trước ngày 15/6.

Được biết, trong thời gian qua, do lượng khách đến Đà Nẵng tăng cao; trong đó, có một số thị trường có lượng du khách lớn đến Đà Nẵng như Trung Quốc, Hàn Quốc..., dẫn tới một số bất cập như sự xuất hiện của loại hình tour du lịch giá rẻ, tour 0 đồng với những ảnh hưởng khó tránh khỏi cho hoạt động của ngành du lịch, tình trạng hướng dẫn viên “chui” (hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động trái phép ở Việt Nam).

Gần đây, như Dân trí đã đưa tin, tại Đà Nẵng, cộng đồng hướng dẫn viên tiếng Hoa đã phát hiện và phản ánh trên mạng xã hội trường hợp một phụ nữ Trung Quốc thuyết minh sai về lịch sử và văn hóa Việt Nam qua hình ảnh áo dài trưng bày ở Bảo tàng Đà Nẵng. Theo đó, các sở, ngành chức năng ở Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh người phụ nữ nói sai lịch sử và văn hóa Việt Nam ngay tại Bảo tàng Đà Nẵn này là bà Wang JiHong (SN 1970, quốc tịch Trung Quốc). Bà Wang Ji Hong được chi nhánh Công ty TNHH Du lịch Eviva tại Đà Nẵng bảo lãnh gia hạn tạm trú đến ngày 23/3/2018 với mục đích du lịch. Theo đó, Sở Du lịch Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đưa trường hợp bà Wang JiHong vào diện chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam và xem xét lại việc thực hiện bảo lãnh nhập cảnh cho khách du lịch của Chi nhánh Công ty TNHH Du lịch Eviva tại Đà Nẵng.

Tâm An