Đà Nẵng cảnh báo vé xem pháo hoa giả

(Dân trí) - Trước đêm chung kết Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng –DIFF 2017 vào tối 24/6 tới, xuất hiện tình trạng vé giả tràn lan.

Theo Ban Tổ chức DIFF 2017 cho biết, do công nghệ in ấn hiện nay khá tinh vi, nên khán giả rất dễ nhầm lẫn vé giả với vé thật. Để tránh nhầm lẫn, khán giả cần lưu ý những đặc điểm của vé giả có thể phân biệt bằng mắt thường như: Số series dập bị lem, không có dấu chìm; Số series không thể hiện đúng sức chứa khán đài; Có nhiều số series trùng nhau. Có thể có 2, 3 vé chung một số series, Phía bên phải vé không có dấu răng cưa; Tên khán đài trên vé giả có thể có: B4.1; B4.2; B2.1; B3.1...

Vé xem pháo hoa thật
Vé xem pháo hoa thật
Vé xem pháo hoa giả có nhiều dấu hiệu để nhận biết bằng mắt thường như số seri bị lem, không có dấu chìm; phía bên phải vé không có dấu răng cưa; Tên khán đài trên vé giả có thể ghi B4.1, B4.2...
Vé xem pháo hoa giả có nhiều dấu hiệu để nhận biết bằng mắt thường như số seri bị lem, không có dấu chìm; phía bên phải vé không có dấu răng cưa; Tên khán đài trên vé giả có thể ghi B4.1, B4.2...

Giá vé giả thường được rao bán với mức giá rẻ hơn so với vé thật với giá vé đã được niêm yết công khai trên website chính thức của DIFF 2017. Các kênh phân phối vé chính thức cũng đã được công khai để khán giả tra cứu trước khi mua vé.

Ban Tổ chức cảnh báo những vé giả mạo sẽ không được chấp nhận, do đó khán giả cần hết sức cẩn thận khi mua vé; khuyến khích khán giả trực tiếp đến mua vé tại các kênh phân phối chính thức và website chính thức của DIFF 2017.

Khánh Hiền