Cần tăng tính hấp dẫn cho du lịch biển đảo

Một giải đấu thể thao cho một bộ môn chỉ mới thịnh hành ở Việt Nam khoảng 3 năm qua, lần đầu tổ chức lại thu hút 3 câu lạc bộ Mỹ, Pháp, Cộng hoà Séc, và níu chân hàng ngàn khách du lịch, tại đảo Phú Quốc.

Có thể nói, đây là tín hiệu mở ra một hướng mới để khai thác tiềm năng du lịch biển đảo.

Cần tăng tính hấp dẫn cho du lịch biển đảo - 1

Du lịch biển đảo còn rất nhiều tiềm năng để khai thác (Ảnh: Vũ Nguyễn)

Tiềm năng du lịch biển đảo

Việt Nam có hơn 3.000 km đường biển. Trong số đó có 125 bãi biển, vịnh biển thuận lợi để phát triển du lịch. Du lịch biển đảo chiếm khoảng 70% hoạt động của toàn ngành du lịch Việt Nam. Cả nước có 2.770 đảo ven bờ cùng hàng loạt các bãi tắm đẹp từ Bắc vào Nam với những đặc trưng khác nhau.

Tuy nhiên, các hoạt động khai thác tiềm năng du lịch biển ở từng địa phương còn vướng phải tình trạng trùng lắp và dẫm chân tại chỗ. Các hoạt động khai thác chưa được quy hoạch cụ thể dẫn đến tình trạng chưa đồng bộ và chưa tạo ra được một diện mạo thực sự hấp dẫn cho du lịch biển đảo Việt Nam.

Phát huy tiềm năng du lịch biển đảo Việt Nam

Ngày 14/9/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3050/QĐ-BVHTTDL về Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Năm Du lịch Quốc gia 2016 có tên gọi là “Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long” (Visit Vietnam Year 2016 - Phu Quoc - Mekong Delta) với chủ đề: “Khám phá đất phương Nam” (Explore the Southern Land). Đây là sự kiện có quy mô cấp quốc gia chủ yếu được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang.

Cần tăng tính hấp dẫn cho du lịch biển đảo - 2

Biển Dinh Cậu rực rỡ sắc màu trong Giải Đua thuyền buồm Kiên Giang mở rộng- Phú Quốc 2016 (Ảnh: Vũ Nguyễn)

Chương trình này còn thu hút sự tham gia của 18 tình thành trong cả nước với nhiều hoạt động được qui hoạch ngay từ đầu. Giải Đua thuyền buồm Kiên Giang mở rộng- Phú Quốc nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng chương trình Năm Du lịch Quốc Gia 2016.

Cần tăng tính hấp dẫn cho du lịch biển đảo - 3

Hàng ngàn lượt khách đã đến Bãi biển Dinh Cậu trong hai ngày diễn ra Giải (Ảnh: Vũ Nguyễn)

Lần đầu tổ chức, Giải đấu thu hút 54 vận động viên chia thành 27 đội tham dự. Đáng chú ý, có đến 21 đội đến từ các tình thành trong nước và 3 đội đến từ các câu lạc bộ thuyền buồm có tiếng của Mỹ, Pháp và Cộng hoà Séc. Trong 2 ngày diễn ra (5 và 6/5/2016), Giải thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan và theo dõi tại bãi biển Dinh Cậu, Phú Quốc- nơi diễn ra giải. Đó là những con số thống kê sơ bộ mà ban tổ chức Giải Đua thuyềm buồm Kiên Giang mở rộng- Phú Quốc 2016 đưa ra sau hai ngày tổ chức.

Có thể nói, tổ chức các giải đấu thể thao trên biển có thể được xem là một hướng khai thác du lịch biển đảo. Theo đánh giá của ông Võ Đồng Lập, PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, Uỷ viên thường vụ Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, cho biết: "Giải đua thuyền buồm Kiên Giang mở rộng- Phú Quốc 2016 không chỉ là một sự kiện thuần thể thao, tạo sân chơi cho những người đam mê thuyền buồm. Nếu được tổ chức một cách có hệ thống, đây sẽ là hướng khai thác du lịch mới, giúp phát huy tối đa tiềm năng du lịch biển".

Cần tăng tính hấp dẫn cho du lịch biển đảo - 4

Cảnh tranh tài trong Giải đua thuyền buồm Kiên Giang mở rộng- Phú Quốc 2016 (Ảnh: Vũ Nguyễn)

Giải đấu do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kiên Giang chủ trì cho Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang và Công ty CP Quảng Cáo Thiên Vũ tổ chức. Theo ông Bùi Anh Vũ, Tổng Giám đốc công ty CP Quảng Cáo Thiên Vũ: "Giải sẽ được tổ chức thường niên. Qui mô của giải trong những năm tới sẽ không giới hạn ở một địa phương mà sẽ mở rộng phạm vi toàn quốc".

Thông tin và hình ảnh cập nhật về Giải, truy cập www.duathuyenbuom.vn.

Nhật Phi