700 ngàn lượt khách tham quan dịp Festival Di sản Quảng Nam 2017

(Dân trí) - Sáng 22/6, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI 2017.

Theo báo cáo, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI 2017 diễn ra từ ngày 7-14/6 với 23 hoạt động chính được tổ chức tại trải rộng trong nhiều địa phương của tỉnh. Festival lần này được xem là thành công trong hợp tác, giao lưu văn hóa và thu hút du khách đến với tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam tổng kết Festival Di sản lần thứ VI 2017
Tỉnh Quảng Nam tổng kết Festival Di sản lần thứ VI 2017

Festival đã thu hút sự các đoàn nghệ thuật đến từ 33 quốc gia, vùng lãnh thổ; 35 tỉnh, thành phố tham gia. Trong dịp festival này, có khoảng 700.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mặc dù số lượng khách tham quan và lưu trú trong thời gian diễn ra festival rất đông nhưng không xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá đối với du khách; an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… được đảm bảo, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu, các đoàn tham gia và du khách tham dự các hoạt động của festival, góp phần quảng bá các di sản văn hóa của Việt Nam và Quảng Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Tại festival lần này, Bộ VH-TT&DL cùng UNESCO và tỉnh Quảng Nam tổ chức một số buổi hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giữa các địa phương trong nước, giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Làng nghệ thuật thuyền thúng được khai trương trong dịp festival đã thu hút rất đông du khách tham quan
Làng nghệ thuật thuyền thúng được khai trương trong dịp festival đã thu hút rất đông du khách tham quan

Nhân dịp festival lần này, Quảng Nam đã giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước một số tuyến, điểm du lịch mới như làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, di tích địa đạo Kỳ Anh…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI 2017 vẫn còn những tồn tại, hạn chế; trong đó nổi lên là việc lịch các hoạt động nhiều, nhất là trong ngày 10/6 đã gây khó khăn cho đại biểu và du khách lựa chọn tham gia các hoạt động.

Tại buổi tổng kết, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu - đánh giá cao các đơn vị liên quan trong việc phối hợp tổ chức thành công Festival Di sản lần này. Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đánh giá cao lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… đã có phương án bảo đảm ANTT tại các khu vực tổ chức các hoạt động; phương án phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn đã góp phần tạo nên thành công cho festival.

C.Bính