Hình ảnh cuối cùng của "ngôi sao quyến rũ nhất mọi thời đại"

(Dân trí) - Marilyn Monroe từng đồng ý làm người mẫu cho một nhiếp ảnh gia trẻ không tên tuổi. Những bức hình này về sau trở nên đắt giá bởi đã ghi lại khoảnh khắc cuối đời của nữ minh tinh.

Năm 1960, chàng nhiếp ảnh gia trẻ 24 tuổi Lawrence Schiller có một tham vọng lớn: anh muốn được chụp hình ngôi sao điện ảnh quyến rũ nhất Hollywood lúc bấy giờ - minh tinh màn bạc, biểu tượng sex Marilyn Monroe.

May mắn cho Lawrence Schiller, Marilyn Monroe đã đồng ý và kế hoạch chụp hình trở thành một khởi đầu đầy hứa hẹn cho chàng nhiếp ảnh gia trẻ. Trong suốt 2 năm, anh được làm việc với Marilyn Monroe, thoải mái ghi hình cô trên phim trường.

Lawrence Schiller chắc chắn không thể ngờ rằng mình lại chính là nhân chứng chứng kiến những ngày tháng cuối đời của nữ minh tinh lừng danh Hollywood, ghi lại những lát cắt sinh động từ cuộc sống trên phim trường cho tới cuộc sống riêng tư của Marilyn Monroe.

Những bức hình khỏa thân ấn tượng mà Lawrence Schiller ghi lại có thể đã giúp anh trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những “shot” hình đắt giá được tất cả các báo và tạp chí săn lùng lúc bấy giờ. Thậm chí Lawrence Schiller còn là người thực hiện bức hình khỏa thân cuối cùng của Marilyn Monroe, chỉ hai ngày trước khi cô qua đời.

Tuy vậy, khi biết tin Marilyn Monroe đã ra đi một cách bất ngờ, Lawrence Schiller quyết định giữ lại những bức hình cho riêng mình, phải tới 47 năm sau, khi đã ở tuổi 71, chàng nhiếp ảnh gia năm xưa mới quyết định đem công bố những “shot” hình đã thực hiện.

Thực tế, Lawrence Schiller vẫn chưa công bố hết, cho tới gần đây, người ta lại được chiêm ngưỡng thêm những khuôn hình mới mẻ về những ngày tháng cuối đời của nữ minh tinh nổi danh nhất màn bạc thập niên 1950.

Ảnh cuối cùng của nữ minh tinh quyến rũ nhất mọi thời đại

Marilyn Monroe trong một “shot” hình chưa từng công bố, trong đó cô nằm bên hồ bơi - một cảnh trong phim “Something’s Got to Give” (Tháng 5/1962). Bộ phim đã không thể hoàn thành vì Marilyn Monroe ra đi khi phim còn đang quay dở.

Một loạt ảnh khỏa thân của nữ diễn viên đình đám nhất Hollywood lúc bấy giờ.

Một loạt ảnh khỏa thân của nữ diễn viên đình đám nhất Hollywood lúc bấy giờ.

Không ai có thể ngờ rằng chỉ 3 tháng sau, Marilyn Monroe sẽ vĩnh viễn ra đi.


Không ai có thể ngờ rằng chỉ 3 tháng sau, Marilyn Monroe sẽ vĩnh viễn ra đi.

Không ai có thể ngờ rằng chỉ 3 tháng sau, Marilyn Monroe sẽ vĩnh viễn ra đi.

Marilyn Monroe trong phòng thay đồ trên phim trường “Let’s Make Love” (1960).

Marilyn Monroe trong phòng thay đồ trên phim trường “Let’s Make Love” (1960).

Trên phim trường “Let’s Make Love” (1960)

Trên phim trường “Let’s Make Love” (1960)

Trên phim trường “Something’s Got to Give” (1962)

Trên phim trường “Something’s Got to Give” (1962)

Trên phim trường “Something’s Got to Give” (1962)

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, Marilyn còn là một người mẫu ảnh tài năng. Biểu cảm của cô trước ống kính được đánh giá là hoàn hảo. Trong suốt cuộc đời, Marilyn Monroe luôn phải chịu đựng những bất ổn tâm lý. Tuy vậy, khi đứng trước ống kính máy ảnh, cô kiểm soát bản thân tuyệt vời. Những “shot” hình gây khó cho những người mẫu khác lại trở thành những “shot” hình bất tử của Marilyn Monroe.

Trên phim trường “Something’s Got to Give” (1962)

Marilyn Monroe uống mừng sinh nhật tuổi 36 trên phim trường với các bạn đồng nghiệp. 2 tháng sau cô sẽ ra đi vĩnh viễn.

Hóa trang trên phim trường

Hóa trang trên phim trường

Trên phim trường “Something’s Got to Give” (Tháng 5/1962)


Trên phim trường “Something’s Got to Give” (Tháng 5/1962)


Trên phim trường “Something’s Got to Give” (Tháng 5/1962)


Trên phim trường “Something’s Got to Give” (Tháng 5/1962)


Trên phim trường “Something’s Got to Give” (Tháng 5/1962)

Trên phim trường “Something’s Got to Give” (Tháng 5/1962)

Trên phim trường “Something’s Got to Give” (Tháng 5/1962)

Những “shot” hình đặc biệt mà Marilyn Monroe dành tặng cho khởi đầu sự nghiệp của chàng nhiếp ảnh gia trẻ Lawrence Schiller.

Bích Ngọc

Theo Vanity Fair