"Cổ nhạc kinh kỳ" tái hiện và lan tỏa không gian âm nhạc truyền thống

Hương Hồ

(Dân trí) - "Cổ nhạc kinh kỳ" là chuỗi hoạt động biểu diễn, giúp khán giả trải nghiệm nhiều thể loại âm nhạc, khám phá nghệ thuật cổ truyền của người miền Bắc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Theo đó, công chúng sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với các loại hình ca kịch cổ truyền Việt Nam như: Ca trù (ả đào), xẩm, chèo cổ, diễn xướng…

Chương trình cộng đồng "Cổ nhạc kinh kỳ" diễn ra trong hai ngày 6 và 7/4 tại Bích Câu Đạo Quán, Hà Nội. Chương trình có sự góp mặt của NNƯT Vân Mai, NNƯT Văn Trúc, NSƯT Tuyết Mai, NSƯT Quốc Nha…

Cổ nhạc kinh kỳ tái hiện và lan tỏa không gian âm nhạc truyền thống - 1

NNƯT Vân Mai (áo dài vàng) biểu diễn trong sự kiện (Ảnh: Hương Hồ).

Chương trình được tổ chức theo mô hình "bảo tàng sống" (living museum) vốn rất nổi tiếng trên thế giới thông qua các hình thức tái tạo, mô phỏng không gian, bối cảnh lịch sử sống động, cùng hệ thống các hiện vật, nhân vật lịch sử được phục dựng một cách công phu, chi tiết nhằm tối ưu hóa trải nghiệm, nâng cao nhận thức của công chúng, quan khách.

Quan khách tham gia sự kiện không chỉ được sống trong một không gian phục dựng lịch sử với triển lãm "Con đường di sản" tái hiện quá trình phát triển suốt hàng thế kỷ của cổ nhạc dân tộc mà còn có cơ hội thưởng thức các tiết mục diễn xướng đến từ các nghệ nhân dân gian thuộc các loại hình: Xẩm, ca trù, chầu văn, quan họ... nổi tiếng.

Cổ nhạc kinh kỳ tái hiện và lan tỏa không gian âm nhạc truyền thống - 2

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên đến tham dự (Ảnh: Hương Hồ).

NNƯT Vân Mai hướng dẫn một sinh viên hát ca trù (Video: Hương Hồ).

Đây cũng sẽ là không gian biểu diễn không thiết bị điện tử, không thiết bị âm thanh hỗ trợ, giúp quan khách cảm nhận được sự mộc mạc, độc đáo và đặc sắc của các nhạc cụ dân tộc.

Bên cạnh đó, các hoạt động workshop, trải nghiệm mặc thử cổ phục, thưởng trà, viết thư pháp, tham gia trò chơi dân gian... được trực tiếp hướng dẫn bởi các nghệ nhân cũng là một trong những điểm nhấn của sự kiện.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NNƯT Vân Mai cho biết chị đã có rất nhiều năm đào tạo hát ca trù và luôn đau đáu phải làm sao có trách nhiệm với cổ nhạc nói chung và nghệ thuật ca trù nói riêng không bị mai một.

"Có thể nói, sự kiện "Cổ nhạc kinh kỳ" tổ chức có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc. Tôi nghĩ, việc phát triển, truyền bá âm nhạc và văn hóa dân gian theo hình thức thể nghiệm như tại sự kiện khi quan khách không chỉ nghe, hiểu mà còn được trực tiếp nhập vai sẽ tạo được hiệu quả tốt đối với giới trẻ, khi mà những hiểu biết của các em về văn hóa truyền thống mà đặc biệt là âm nhạc dân gian chủ yếu được tiếp cận qua sách vở", NNƯT Vân Mai bày tỏ.

Cổ nhạc kinh kỳ tái hiện và lan tỏa không gian âm nhạc truyền thống - 3

Quan khách và các bạn trẻ tới tham dự sự kiện còn được thưởng thức nghệ thuật viết thư pháp (Ảnh: Hương Hồ).

Tham gia sự kiện, bạn Như Quỳnh (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay: ""Cổ nhạc kinh kỳ" là một sự kiện vừa mới lạ vừa gần gũi. Mới lạ ở chỗ em có thể được trải nghiệm một cách vô cùng chân thực các loại hình cổ nhạc mà trước đó chỉ được biết đến gián tiếp qua sách vở, phim ảnh.

Gần gũi ở chỗ các ca từ được các nghệ nhân diễn xướng chúng em đã bắt gặp đâu đó trong các câu ca, lời hát của bà, của mẹ lúc còn bé. Em ấn tượng nhất với việc được trải nghiệm trực tiếp một cách sống động các loại hình cổ nhạc và tham gia diễn thử các bài nhạc đó".

Trong 2 ngày diễn ra, sự kiện kỳ vọng thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, các quan khách trong và ngoài nước, đồng thời tạo điểm nhấn về văn hóa sinh động trong chuỗi các hoạt động chất lượng về văn hóa truyền thống tại Thủ đô Hà Nội trong năm nay.