Đẩy mạnh bình đẳng giới tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023 do Bộ LĐ-TB&XH phát động, trong những ngày này, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Một số huyện của tỉnh Lào Cai như huyện Si Ma Cai tổ chức "Hội thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2023"; huyện Bảo Yên tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông xóa bỏ định kiến giới; huyện Bát Xát tổ chức hoạt động trao đổi, rút kinh nghiệm thực hiện công tác bình đẳng giới.

Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với hội viên liên quan đến triển khai chính sách, pháp luật, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Đẩy mạnh bình đẳng giới tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi - 1

Trong Tháng hành động vì bình đẳng giới năm nay, các chương trình nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tổ chức rộng khắp ở nhiều tỉnh thành (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Hà phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Huyện đoàn triển khai Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023. Tỉnh đoàn tổ chức các hội thi, liên hoan tuyên truyền viên giỏi lồng ghép nội dung về bình đẳng giới, phát huy tiếng nói của trẻ em, phụ nữ trong gia đình...

Bên cạnh đó, các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, trao sinh kế, hỗ trợ phụ nữ vùng cao, biên giới phát triển kinh tế; tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Lào Cai xác định Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới sẽ là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ trong toàn tỉnh.

Trong Tháng hành động vì bình đẳng giới, huyện Ba Vì (Hà Nội) cũng tích cực đẩy mạnh bình đẳng giới tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi. UBND huyện Ba Vì đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh bình đẳng giới tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi - 2

Các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em được chú trọng (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Tại Hà Giang, Hội LHPN huyện Quang Bình cũng tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em về "thay đổi nếp nghĩ, cách làm" gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng gia đình hạnh phúc - quốc gia thịnh vượng. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". Trong đó, chú trọng vào các hoạt động cụ thể như tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

Xây dựng và nhân rộng mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng; giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị.