Về miền bảo tháp Myanmar

Myanmar ví như “xứ sở của những ngọn tháp vàng” với nhiều chùa chiền chùa tháp cổ xưa liên quan đến lịch sử Phật giáo và Đức Phật, là nơi mà du khách thập phương đều muốn đến chiêm bái cầu bình an, may mắn, giải hạn vào dịp cuối năm và đầu xuân.

Nhằm phục vụ nhu cầu du xuân lễ chùa cầu thanh tịnh, đạo được mở mang, tai qua nạn khỏi, cuộc sống ấm no hạnh phúc... của người dân, Vietrantour triển khai mở bán tour Myanmar 4 ngày, khởi hành 12/2 (tức mùng 5 Tết), 25/2; 3, 10, 18, 24/3, có giá từ 14,2 triệu đồng với hành trình chiêm bái 2 trong 3 ngôi chùa nổi tiếng ở Myanmar mang báu vật của Đức Phật và nhiều ngôi chùa linh thiêng nhất xứ vạn chùa.

Chùa thờ tám sợi tóc Phật

Nằm ở phía tây của hồ Kandawgyi (hồ Hoàng gia) trên đồi Singuttara tại Yangon, Myanmar, chùa Shwedagon hay còn gọi chùa Vàng là một ngôi chùa Phật giáo linh thiêng nhất và là niềm tự hào của người dânMyanmar. Tương truyền ngôi chùa đã được xây dựng từ cách đây hơn 2.500 năm, từ thời của Đức Phật.

Về miền bảo tháp Myanmar - 1

Sau khi Phật thành đạo tại Bồ-đề đạo tràng, theo lịch sử kể lại, có hai thương nhân đi ngang cây Bồ-đề. Hai vị đó cúng đường cho Phật và trở thành hai vị đệ tử tại gia đầu tiên của Ngài. Hai vị đó là người Myanmar, được Phật trao tặng tám sợi tóc của Ngài. Hai vị thương nhân trở về Myanmar với tám sợi tóc Phật và nay nó được thờ ở chùa Shwedagon tại Yangon, một trong ba ngôi chùa thiêng liêng nhất của Myanmar. Trong chùa này cũng thờ di vật của ba vị cổ Phật khác gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp.

Ban đầu chùa chỉ cao 8,2m và sau nhiều lần trùng tu, nâng cấp, chùa Shwedagon hiện tại có chiều cao gần 110m. Chùa Shwedagon được bao phủ bởi hàng trăm tấm vàng và trên cùng của tòa tháp được nạm 4.531 viên kim cương, trong đó viên to nhất là 72 carat, cùng nhiều loại đá quý khác. Đây thực sự là một trong những kỳ quan của thế giới tôn giáo.

Chùa “chênh vênh” nhất thế giới

Nằm cách Yangon khoảng hơn 200km, chùa Kyaiktiyo nằm trên đỉnh hòn đá vàng Golden Rock trên độ cao 1.100m đã tạo nên một quần thể di tích vô cùng độc đáo. Golden Rock nổi tiếng được đông đảo du khách biết đến bởi bề mặt được dát vàng tọa lạc chênh vênh trên một hòn đá khác ngay sát mép núi với diện tích tiếp xúc chỉ vỏn vẹn 78 xentimét vuông nhưng vẫn trụ vững suốt hàng nghìn năm. Xung quanh có rất nhiều tượng Phật được đặt khắp các ngóc ngách, một số tượng được trang điểm bằng hàng ngàn viên đá quý, vài trăm viên kim cương cùng hàng trăm chiếc chuông vàng…

Về miền bảo tháp Myanmar - 2

Đối với nhiều Phật tử Myanmar, chùa Kyaiktiyo là nơi linh thiêng và huyền bí lưu giữ một sợi tóc của Đức Phật. Họ mong mỏi có dịp được hành hương về đây, áp đầu vào hòn đá và cầu nguyện với niềm tin tưởng sẽ có được sức khỏe cùng sự sung túc, như chính hòn đá vàng bền vững nằm bên vách núi… Đây chính là lý do khiến cho ngôi chùa này mỗi ngày đón tiếp hàng ngàn lượt tín đồ từ khắp nơi đến thắp hương cầu nguyện và chiêm bái.

Với nhiều du khách, được ngắm hoàng hôn và đón bình minh, ngắm hòn đá cheo leo trên vách núi là một điều thú vị. Dưới nắng bóng chiều, toàn bộ khung cảnh Golden Rock dát vàng đã tạo nên một quần thể độc đáo kết hợp giữa kỳ công của tự nhiên với bàn tay sáng tạo của con người lung linh và huyền ảo.

Và nhiều linh cổ tự khác

Về miền bảo tháp Myanmar - 3

Tượng Phật nằm ngang lớn nhất thế giới ở chùa Chauk Htat Gyi

Theo chương trình tour, bạn còn được tham quan một số ngôi chùa linh thiêng và nổi tiếng khác như Chauk Htat Gyi, Sule, Kaba Aye, Botataung, Shwemaw Daw, Kyaik Pun, Shwethalyaung… Trong đó, có một số ngôi chùa dát vàng với những bức tượng Phật nằm ngang lớn nhất thế giới. Đối với các Phật tử, bức tượng Phật nằm tượng trưng cho hình ảnh thanh tịnh, vắng lặng của Đức Phật là biểu tượng của lòng từ bi, thanh tịnh và hoàn hảo. Nó đóng vai trò quan trọng như là một nguồn an ủi, khuyến khích và động viên để giúp chúng sinh vượt qua bất kỳ những khó khăn, chướng ngại, lo âu trong cuộc sống hàng ngày.

Về miền bảo tháp Myanmar - 4

Tham quan và mua sắm ở chợ đá quý Bogyoke Aung San lớn nhất Myanmar

Ngoài ra, bạn cũng sẽ có những giờ phút mua sắm ở hơn 2.000 gian hàng của Bogyoke Aung San, khu chợ đá quý lớn nhất Yangon, với vô vàn chủng loại trang sức đá quý có giá từ vài trăm Kyats đến vài chục nghìn Kyats. Ở đây, người bán hàng còn chấp nhận các tờ đô la theo giá quy đổi 1.000 Kyats/ 1 đô la Mỹ.

Du khách có thể mua hàng xịn, ít tiền hơn thì mua hàng dạt, nhưng hàng dạt ở đây cũng là đá quý. Những người khá sành về đá đều khẳng định đó là thạch anh, mã não, cẩm thạch, ruby… mà giá chỉ bằng 1 phần 10 giá thị trường. Ghé thăm chợ, bạn sẽ mang về cho người thân, gia đình và bạn bè những món quà vô cùng ấn tượng và độc đáo.

Vietrantour, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3655 6789/ ext: 103

Website: http://www.vietrantour.com.vn – Hotline: 0943 12 13 18

Thu Khuyên