6 tour đặc trưng và 37 sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013, ngày 28/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức triển lãm giới thiệu các sự kiện và tour du lịch được thiết kế cho Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên-Đà Lạt.

Diễn ra trong cả năm 2014 trên địa bàn của năm tỉnh Tây Nguyên, Năm Du lịch Quốc gia được thiết kết gồm 37 sự kiện, từ các lễ hội, triển lãm, liên hoan nghệ thuật, hội chợ, tuần phim… đến các giải đấu thể thao, liên hoan ẩm thực và tour du lịch.

 

Phần lớn các sự kiện sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt, biến nơi đây thành “trung tâm” của du lịch vùng và du lịch Việt Nam trong năm 2014.

 

Tổng cộng có 23 sự kiện được tổ chức tại “thành phố hoa” với ba nhóm chủ đề “Điểm hẹn Tây Nguyên” gồm 10 sự kiện, từ 27/12/2013 đến hết tháng 4/2014; “Sôi động mùa hè Tây Nguyên” với 5 chương trình, lễ hội, từ tháng 5-8/2014; “Hội tụ sắc màu Tây Nguyên” gồm tám hoạt động, giải đấu, diễn ra từ tháng 9 đến hết năm 2014.

 

Giới thiệu với du khách về du lịch Tây Nguyên-Đà Lạt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giới thiệu với du khách về du lịch Tây Nguyên-Đà Lạt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)



Các sự kiện diễn ra tại Đà Lạt gồm Lễ hội Mùa xuân-Hội Tết Giáp Ngọ (10-17/2); Lễ hội Tình yêu (13-15/2); Giải Việt dã báo Tiền Phong (tháng 3); Tuần phim Việt Nam (15-20/6); Hội chợ triển lãm Văn hóa du lịch Tây Nguyên (tháng 6); Lễ hội Mùa hè - Mưa phố núi (tháng 8); Giải Ôtô địa hình toàn quốc (tháng 9); Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ II (tháng 12); Liên hoan nghệ thuật thổ cẩm, trình diễn trang phục Tây Nguyên (tháng 12); Triển lãm Tượng gỗ Tây Nguyên (tháng 12)…

 

Tại bốn tỉnh còn lại diễn ra 14 sự kiện, đáng chú ý có Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đắk Nông - “Khám phá cao nguyên M’Nông” (tháng 7); Lễ hội mừng nhà mới của người Ba Na-Gia Lai (ngày 17/3); Lễ hội Nhà rông Ba Na-Kon Tum (tháng 2); Giải đua thuyền Krông Ana (ngày 3/2) và Lễ hội đua voi Buôn Đôn-Đắk Lắk (tháng 3)…

 

Nhằm phục vụ Năm Du lịch Quốc gia 2014, ngành du lịch Lâm Đồng đã xây dựng 6 tour du lịch đặc trưng để khai thác các thế mạnh, đặc trưng của Đà Lạt-Lâm Đồng, đồng thời đáp ứng sự lựa chọn riêng của các phân khúc thị trường và nhóm khách du lịch khác nhau.
 

Đó là các tour du lịch “Thiên đường của tình yêu” cho dịp Lễ Tình nhân - Valentine’s Day; tour du lịch văn hóa “Đại ngàn xanh” với chương trình tham quan rừng, núi, suối, hồ, thác; dự lễ hội của người K’Ho, người Mạ; trải nghiệm thể thao cảm giác mạnh và hoạt động dân gian tại rừng Mađaguôi, thác Đam Bri, thác Pongour, hồ Tuyền Lâm, núi Lang Biang; tour du lịch dã ngoại “Đà Lạt không ở phố” trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên, tham gia lễ hội, sinh hoạt bản địa, nghỉ trong hang động, nhà lều, nhà trên cây; tour du lịch thể thao “Dalat Golf”; tour du lịch dã ngoại Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà; tour tham quan, tìm hiểu các di tích, danh thắng quốc gia của Đà Lạt.

 

Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” là dịp để du khách trong và ngoài nước tìm đến, khám phá vùng đất Tây Nguyên đất đỏ bazan trù phú, giàu tiềm năng, cảnh quan xinh đẹp và đậm đà bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

 

Năm Du lịch Quốc gia 2014 cũng là dịp để ngành du lịch năm tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước đẩy mạnh liên kết, hợp tác để khai thác hiệu quả tiềm năng của du lịch từng địa phương nói riêng và toàn vùng Tây Nguyên nói chung./.

 

Theo Vietnam+