4 trải nghiệm đón Tết tại xứ Phù Tang

Hành trình tour thuê nguyên chuyến bay tới Nhật Bản: Nagoya – Fuji – Tokyo – Hamamatsu (6 ngày) khởi hành dịp Tết dương 29/12/2017, giá trọn gói 24,9 triệu sẽ mang đến cho du khách 4 trải nghiệm khó quên từ tắm onsen “tẩy trần” cuối năm tại thiên đường nghỉ dưỡng Hakone, hành hương đến “nóc nhà” Nhật Bản nguyện cầu một năm an lạc, săn hàng hóa giảm đến 70% tại lễ hội mua sắm đến chiêm ngưỡng lễ hội ánh sáng đẹp nhất Nhật Bản.

“Tẩy trần” cuối năm ở thiên đường onsen

Thay vì tắm nước lá mùi già vào ngày tất niên theo truyền thống, theo hành trình của Vietrantour, bạn sẽ được trải nghiệm tắm onsen để xua tan những chuyện không may mắn, những bụi trần vướng bận suốt một năm qua, sẵn sàng đón nhận năm mới với vạn điều tốt lành hơn.

Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, chẳng thế mà Nhật Bản sở hữu nhiều nguồn suối nước nóng tự nhiên tốt nhất thế giới. Dịp cuối năm, người ta càng nô nức kéo đến Hakone, cách Tokyo khoảng 100km, không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên đẹp suốt bốn mùa mà còn do nơi đây có đến 17 mạch nước nóng tuôn trào cung cấp cho các khu nghỉ dưỡng hay ryokan (nhà nghỉ truyền thống của Nhật) nức tiếng nhiều thế kỷ qua như Hakone Kamon, Hakone Yuryo, Tenzan Tohji-kyo, Yunosato Okada, Yomoto Fujiya Hotel, Rakuyujurin Shizenkan, Kowakien Yunessun…

4 trải nghiệm đón Tết tại xứ Phù Tang - 1

Tùy từng khu tắm onsen sẽ có cách bài trí bồn và bể ở trong nhà hay ngoài trời khác nhau với phân khu tắm nam nữ riêng biệt. Ví như bồn hinoki làm bằng gỗ cây bách Nhật, bồn iwaburo làm bằng đá hoa cương, awaburo có nước sục dưới đáy bồn còn bồn tắm lộ thiên rotenburo lại được du khách ưa thích bởi gần gũi với thiên nhiên. Bỏ qua sự ngại ngùng khi phải “diện” trang phục Adam và Eva, ngâm mình trong làn suối khoáng nóng dẫn từ núi Phú Sỹ với mức nhiệt trung bình từ 40 – 60 độ C, bạn sẽ thấy như được hồi sinh khi mọi mệt mỏi lo lắng tiêu tan hết. Người Nhật thậm chí còn coi đây là “thần dược” giúp lành sẹo, trị chứng đau dây thần kinh, thấp khớp, bệnh tiêu hóa mãn tính, huyết áp thấp, béo phì hay làm láng mịn da… “Một lần tắm onsen sẽ trẻ lại được ba năm” vì vậy đừng bỏ qua trải nghiệm này khi đến Hakone nhé!

Hành hương đến “nóc nhà” Nhật Bản

Được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và xem như biểu tượng của nước Nhật, hàng năm Phú Sĩ – ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động hơn 300 năm cao tuyệt đối 3.776m thu hút khoảng 25 triệu du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ. Theo tín ngưỡng thờ Thần Đạo, người Nhật tin rằng Phú Sĩ ẩn chứa linh hồn của nữ thần lửa Fuchi và khi xưa mỗi năm, các tín đồ đều thực hiện nghi thức tẩy rửa thân thể tại một trong ngũ hồ dưới chân núi, leo đến trạm thứ 8 rồi dựng lều nghỉ lại 1 đêm để hôm sau lên núi ngắm bình minh, đi vòng quanh miệng núi lửa cầu xin thần tha thứ cho những tội lỗi của mình.

4 trải nghiệm đón Tết tại xứ Phù Tang - 2

Ngày nay, việc leo núi Phú Sĩ dễ dàng hơn nhiều bởi tất cả đường đi đã được trải đá bằng phẳng. Đến đỉnh “nóc nhà” Nhật Bản, tại khu post card, bạn có thể viết thư hay gửi những tấm thiệp mừng năm mới cho bạn bè, người thân nguyện ước một năm nhiều sức khỏe, bình an mà tương truyền mọi điều đều thành hiện thực nhờ thần linh chở che. Ngoài ra, ngôi đền Sengen Jinja dưới chân núi Phú Sỹ cũng là điểm được nhiều tín đồ hành hương ghé thăm để khấn nguyện đầu năm. Bất chấp những đợt phun trào núi lửa, điều lạ kỳ nhất là khu rừng nguyên sinh rộng đến 9,9 ha với những cây tuyết tùng cổ thụ hơn 1.000 năm tuổi vẫn xanh tươi quanh năm bao bọc ngôi đền thờ linh thiêng này. Bước qua cổng torii – biểu tượng của ranh giới chuyển tiếp giữa cõi phàm tục và thế giới thần linh, bạn sẽ bắt gặp kiến trúc độc đáo đặc trưng của đền thờ Thần Đạo và hai chiếc mặt nạ khổng lồ ở tiền sảnh của đền chính: một hình người mỏ chim và một hình người mũi dài – hai sắc diện của vị thần bảo hộ Tengu đem lại bình an và may mắn.

“Săn” đồ chất lượng nhất thế giới giảm đến 70%

Sở hữu những mặt hàng uy tín và chất lượng bậc nhất thế giới song do giá cả khá đắt đỏ nên nhiều người thường e ngại mua sắm khi du lịch xứ mặt trời mọc. Bởi vậy, Lễ hội mua sắm Nhật Bản kéo dài từ 1/12/2017 đến hết 28/2/2018 sẽ là cơ hội “vàng” để bạn thả ga tậu cho mình những món đồ ưng ý mà không cần bận tâm về giá. Theo đó, hơn 500 trung tâm thương mại, cửa hiệu thời trang, chợ trời, siêu thị…trên khắp Nhật Bản đều đồng loạt treo biển với những lời chào ấn tượng như giảm giá từ 50 – 70%, mua 1 tặng 1,…

4 trải nghiệm đón Tết tại xứ Phù Tang - 3

Nếu yêu thích manga, hoạt hình anime hay muốn tìm mua các thiết bị điện tử giá hời thì khu phố Akihabara là nơi không thể bỏ lỡ. Trong khi đó, các cửa hiệu bách hóa, trung tâm mua sắm ở Hamamatsu như: May One, Entetsu, Zara City hoặc phố Yurakugai, đường Sakanamachi lại là “thiên đường” của đồ gia dụng, lưu niệm và sản phẩm thủ công địa phương độc đáo. Còn Shinsaibashi ví như “Champs Elysees của châu Á” lại sở hữu hàng trăm cửa hàng san sát nhau trưng bày từ sản phẩm của các nhãn hiệu lớn cho đến các mẫu kimono truyền thống, quần áo bình dân và khu mua sắm dưới lòng đất Crysta Nagahori rộng 81.765m2. Hành trình Vietrantour còn đưa bạn đến Ginza - khu mua sắm cao cấp nhất của Tokyo gần Hoàng cung Nhật Bản. Ngoài hàng trăm phòng trưng bày nghệ thuật, tụ điểm giải trí, quán cà phê, khu ẩm thực cao cấp…, tất cả những thương hiệu đình đám thế giới như Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Armani…với những bộ sưu tập cập nhật xu hướng mới nhất của làng thời trang đều có cửa hiệu ở Ginza.

Thú vị hơn cả là việc thử vận may với Fukubukuro – chiếc túi may mắn chứa vật phẩm đa dạng bên trong chỉ bán duy nhất dịp Tết ở khắp mọi nơi. Do không được biết trước túi có gì và tổng giá trị các đồ trong túi có thể cao hoặc thấp hơn đến 10 lần giá của Fukubukuro, nên hẳn bạn sẽ thấy vô cùng phấn khích và hồi hộp khi mở túi. Và đừng bỏ qua cơ hội trúng vé máy bay Nhật Bản khứ hồi bằng cách nhanh tay trả lời câu hỏi “Bạn muốn mua gì nếu ghé thăm Nhật Bản vào mùa đông này?” trước ngày 14/12 tại website chính thức của Lễ hội mua sắm Nhật Bản: http://jsf.japanshopping.org/

Lễ hội ánh sáng tại công viên Nabana no Sato

Lễ hội ánh sáng tại công viên Nabana no Sato

Từ ngày 14/10/2017 đến 6/5/2018, Nhật Bản còn đón chào du khách bằng sự kiện trình diễn đèn led đẹp nhất tại công viên Nabana no Sato. Hàng nghìn chuyên gia và nhân công đã làm việc ròng rã suốt 4 tháng để sắp đặt hoàn hảo 8 triệu bóng đèn led tạo thành những bức tranh ánh sáng khổng lồ, rực rỡ giữa bầu trời đêm huyền ảo. Với chủ đề năm nay là “Vẻ đẹp của Mẹ thiên nhiên”, tại khu vực trung tâm cao 30m, rộng 155m và có diện tích 26.400m2, người ta đã tái hiện chân thực các thắng cảnh nổi tiếng của nhiều quốc gia trên thế giới gồm: Thung lũng Tượng đài ở Mỹ, Nam Cực, Vườn Quốc gia hồ Plitvice ở Croatia và ruộng bậc thang ở Nhật Bản.

Cũng như mọi năm, đường hầm ánh sáng dài tới 100m tại lễ hội được dự đoán sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý khi liên tục chuyển đổi từ các gam màu xanh lá sang đỏ, cam và vàng để mô phỏng vẻ đẹp của lá momiji vào mùa thu. Bên cạnh đó, hàng trăm giống hoa tulip quý với phong cách thiết kế kiểu truyền thống và dòng sông dài 120m thắp sáng bởi đèn led lung linh sắc màu chạy bao quanh khu nghỉ dưỡng Nagashima trong công viên Nabana no Sato hứa hẹn gia tăng lượt khách tham quan.

VIETRANTOUR - TRỤ SỞ (33 Tràng Thi, Hà Nội)

Tel: 02473056789 | 0935996789

Website: www.vietrantour.com.vn

Facebook: www.facebook.com/vietrantour.com.vn

VIETRANTOUR tại TP. HẢI PHÒNG (23 Điện Biên Phủ)

Tel: 02253836255 | 0911055255

VIETRANTOUR tại TP.TUYÊN QUANG (316-318, đường 17/8)

Tel: 02073818889 | 096163 6862

VIETRANTOUR tại TP.THANH HÓA (54 Từ Đạo Hạnh)

Tel: 02373756668 | 0915040793