Thứ trưởng TN-MT: "Nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép"Thứ trưởng Lê Công Thành kêu gọi thực hiện lối sống xanh, lành mạnh; nói không với tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép.
Cần có chính sách mạnh mẽ để hạn chế nhu cầu sử dụng động vật hoang dã“Việt Nam cần sớm có những chính sách mạnh mẽ hơn và những biện pháp hiệu quả nhằm giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã”.
Cấm sử dụng động vật hoang dã trong biểu diễn xiếc: Khán giả hụt hẫng, phản ứng?NSƯT Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, vẫn còn nhiều khó khăn, trăn trở trong việc chuyển diễn xiếc thú với động vật hoang dã sang vật nuôi sau khi Liên minh châu Á vì động vật kêu gọi cấm dùng động vật hoang dã trong biểu diễn xiếc.
Công chức không được sử dụng động vật hoang dã nguy cấp hoặc dùng làm quà biếuBộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ ngành, địa phương yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Ngành du lịch Việt Nam đấu tranh chống buôn bán, sử dụng động vật hoang dãBảo vệ động thực vật hoang dã luôn là vấn đề cấp bách, nhất là trong bối cảnh việc săn bắt cũng như các tổ chức tội phạm quốc tế ngày càng tinh vi, phức tạp. Để hạn chế vấn nạn này, nhiều tổ chức và doanh nghiệp đang tập trung thay đổi từ chính nhận thức của người tiêu dùng.
"Các sản phẩm động vật hoang dã lợi nhuận cao đều do... cán bộ"Ông Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An thẳng thắn chia sẻ về việc "Nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép" trên địa bàn trong thời gian qua.
Trình diễn ánh sáng 3D ngoạn mục nhất trong ngành xiếcNhững hình ảnh muông thú xuất hiện trên sân khấu xiếc bằng ánh sáng 3D đã được một đoàn xiếc tiên phong thực hiện, thay vì sử dụng động vật hoang dã trong trình diễn.
Cán bộ kiểm lâm tiếp tay doanh nghiệp ở TPHCM nuôi nhốt động vật quý, hiếmTrương Văn Tuấn có mối quan hệ quen biết với một số cá nhân làm việc tại hai chi cục kiểm lâm, bị can đã nhận và nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý, hiếm trái quy định.
Bộ Công an: Dùng dao có tính sát thương cao để lao động không phải khai báoDù dự thảo luật quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, Bộ Công an khẳng định trường hợp dùng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt, sẽ không phải khai báo.
Hành trình gian nan truy lùng hổ ăn thịt ngườiMột đội quân gồm 90 người, bao gồm nhân viên kiểm lâm, thợ săn, người dân địa phương… cùng sự trợ giúp của hệ thống máy móc đang phải vất vả để truy lùng con hổ ăn thịt người tại Ấn Độ.
Vì sao Mỹ quyết liệt cấm chai, túi, thìa dĩa nhựa tại các công viên?Việc dùng nhựa một lần đang phá hủy môi trường sống của các loại động vật hoang dã trên khắp thế giới. Chưa tới 10% lượng rác thải nhựa được tái chế trong thời gian qua.
Thả hàng chục cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên21 cá thể khỉ gồm khỉ vàng, khỉ mốc, khỉ đuôi lợn và 4 cá thể khỉ mặt đỏ vừa được lực lượng chức năng phối hợp thả về tự nhiên.