Lô gà xuất khẩu của doanh nghiệp liên doanh được thực khách Nhật Bản tin dùngSau hai năm thực hiện hàng trăm yêu cầu khắt khe của Nhật Bản, công ty Koyu & Unitek là liên doanh đầu tiên ở Việt Nam xuất khẩu được sản phẩm thịt gà chế biến vào Nhật Bản, thị trường khó tính nhất thế giới. Đầu tháng 9 vừa qua, container tại thị trường Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội cho ngành chăn nuôi Việt Nam…
Bột giặt LIX thoái vốn khỏi liên doanh sở hữu khu đất "vàng" 233 Nguyễn TrãiHội đồng quản trị Công ty CP Bột giặt LIX vừa có nghị quyết thông qua chủ trương thoái vốn tại Xalivico - doanh nghiệp liên doanh giữa LIX và Công ty CP BĐS Xavinco.
Xe Việt “khó đấu” được xe miễn thuế, siêu xe giá khủng về tay đại gia Sài GònCuối tháng 6/2019, thị trường xe hơi Việt có nhiều chuyển biến về doanh số các dòng xe hơi bán ra. Tuy nhiên, đang chú ý nhất vẫn là việc các doanh nghiệp liên doanh ô tô lắp ráp tại Việt Nam cho biết họ khó có thể cạnh tranh với các dòng xe nhập miễn thuế dù được hưởng lợi chính sách ưu đãi.
Xe nhập "đóng băng", xe lắp ráp trong nước cũng "ngấm đòn" giảm 50% doanh sốTrong khi xe nhập đóng băng tại thị trường Việt Nam thì các dòng xe du lịch dưới 9 chỗ của các doanh nghiệp, liên doanh trong nước cũng giảm doanh số bán hàng. Theo thống kê của Hiệp hội sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 2/2018 doanh số bán xe con của doanh nghiệp trong nước giảm 53%, riêng sản lượng xe lắp ráp trong nước cũng suy giảm 48%.
Tiếp tục mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa LạcThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký công văn cho phép thành lập doanh nghiệp liên doanh đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc An Khánh để khai thác quỹ đất thanh toán cho Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc.
Thưởng Tết: “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”Người lao động thường được nhận tiền thưởng vào nhiều dịp khác nhau trong năm, nhưng có lẽ thưởng Tết Âm lịch vẫn được mọi người trông đợi hơn cả. Không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, mà các doanh nghiệp liên doanh, 100% vốn nước ngoài cũng rất chú trọng tới việc thưởng Tết bởi họ hiểu “nhập gia tùy tục”.
Gánh nặng nợ nần và sự gánh vác của dânTheo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, hiện có ba vấn đề lớn của ngân sách năm 2015 là: Thất thu từ giảm và xóa bỏ thuế trong cam kết hội nhập; thất thu từ nhập siêu khi “bóng ma” nhập siêu quay trở lại (dự tính cả năm nhập siêu 6 - 8 tỷ USD) và các vấn đề thất thu thuế, chống chuyển giá của các doanh nghiệp liên doanh, 100% vốn nước ngoài chưa được hiệu quả khiến Việt Nam mất thu.
Thủ tướng yêu cầu thanh tra doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàngThủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng…
Lương nhân viên bảo hiểm hơn 1,4 tỷ đồng/nămNăm 2023, một doanh nghiệp bảo hiểm chi 93,5 tỷ đồng trả lương cho 66 lao động, bình quân hơn 1,4 tỷ đồng/người. Trong đó, lương cho nhóm quản lý chủ chốt (Chủ tịch và Ban giám đốc) là hơn 24 tỷ đồng.
Nhiều ngành học bị bêu riếu "thất nghiệp nhất" có tỷ lệ việc làm cao ngấtBáo cáo tỷ lệ sinh viên có việc làm tại nhiều trường đại học, những ngành học liên tục bị các TikToker gọi tên là "vô dụng nhất", "thất nghiệp nhất" nằm trong top những ngành có việc làm cao nhất.
Nghịch cảnh nghỉ lễ: Bên than ế không đẩy nổi tour, nơi vẫn chốt đơn ầm ầmKết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bên cạnh những công ty lữ hành liên tục chốt tour thành công, thì cũng có doanh nghiệp than ế cả đợt không thể đẩy tour cho khách.
Thủ tướng yêu cầu tăng giám sát, giảm lợi ích nhóm và "sân sau"Phương châm "5 tăng" và " 5 giảm" được Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có định hướng giảm tiêu cực, lợi ích nhóm.